Bộ trưởng giáo dục kêu gọi người dân đóng góp ý kiến cho Chiến lược phát triển Giáo dục Quốc tế

Photo: backmybooks.com
Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Christopher Pyne cho biết chính phủ đang kêu gọi người dân Australia đóng góp ý kiến về Chiến lược phát triển ngành giáo dục quốc tế trên toàn quốc. Bộ trưởng cho biết theo Chiến lược này, Australia định hướng sẽ phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế trọng điểm này. Đây là chiến lược quốc gia đầu tiên đối với Chính phủ Australia dựa trên sự phối hợp và nỗ lực chung của các ban ngành trọng yếu như Giáo dục, Đối ngoại, Thương mại, Di trú, Công nghiệp và Khoa học.
Theo thống kê, giáo dục Quốc tế là ngành xuất khẩu mang lại trị giá $16.3 tỷ, tạo được 130,000 việc làm trên cả nước. Đây cũng là một trong những ngành xuất khẩu thành công nhất trong lịch sử nước Australia. Theo ước tính, trong vòng một thập kỷ sắp tới, ngành giáo dục quốc tế có thể mang lại giá trị gấp đôi cho nền kinh tế của Australia, và tạo hàng chục ngàn việc làm cho người dân địa phương.
Ngoài giá trị về kinh tế, giáo dục quốc tế còn hỗ trợ phát triển mạng lưới giao thoa văn hóa trong khu vực và đẩy mạnh các tổ chức ngành nghề giảng dạy và nghiên cứu. Hơn thế nữa, sinh viên quốc tế cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho các thành phố, thị xã cũng như nền kinh tế của Australia. Bất kỳ địa phương nào có trường đại học, cơ sở giáo dục TAFE, trường cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp có dịch vụ giáo dục quốc tế, thì tình hình kinh tế của địa phương đó đều phát triển hơn.
Phuong Nguyen - Báo Victoria

Hội chợ Tết St Albans 2024
