Bình minh của thực tế 'ảo' học tập mới

02:51' 01-12-2023
Một thực tế học tập mới đã ra đời tại trường Lyndale Secondary College, cùng với việc ra mắt phòng thí nghiệm thực tế bổ sung đầu tiên tại một ngôi trường công lập.


    Hiệu trường của trường Lyndale Secondary College bà Pam Robinson, Nghị sĩ Julian Hill, Giám đốc điều hành SEMMA Honi Walker, Nghị sĩ đại diện cho vùng Dandenong bà Gabrielle Williams, và Thị trưởng Greater Dandenong bà Lana Formoso. Picture: STEWART CHAMBERS

    Lớp học 'thông minh' mới - cùng với đối tác là công ty công nghệ Lumination - sẽ sử dụng thực tế ảo (VR), công nghệ AR và phần mềm để giúp học sinh hoàn toàn hòa nhập vào các chủ đề và địa điểm trên khắp thế giới.

    Tại buổi lễ khai mạc vào ngày 24 tháng 11, các chính trị gia và sinh viên đã đeo kính thực tế ảo VR để trải nghiệm thế giới mới đầy dũng cảm này.

    Hiệu trường của trường Lyndale Secondary College, bà Pam Robinson, xem phòng thí nghiệm này là một “sự phát triển mang tính đột phá trong giáo dục”.

    Picture: STEWART CHAMBERS

    Picture: STEWART CHAMBERS

    Bà Robinson nói “Tôi muốn bạn tưởng tượng đến một lớp học nơi sách giáo khoa trở nên sống động, nơi các sự kiện lịch sử diễn ra trước mắt học sinh và nơi các khái niệm khoa học phức tạp được hình dung dưới dạng 3D. Chúng tôi sẽ sử dụng lớp học tiên tiến mới không phải để thay thế chuyên môn mà là một công cụ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả, nơi chúng tôi có thể trao quyền cho học sinh, không chỉ để vượt qua những thách thức ngày nay mà còn trở thành những nhà đổi mới và nhà điều hành của tương lai".

    Ông Campbell Rushton-Smith thuộc công ty Lumination cho biết trường Lyndale Secondary College nằm trong số hơn 30 trường áp dụng phòng thí nghiệm học tập từ sớm.

    Picture: STEWART CHAMBERS

    Trong số các ứng dụng "hấp dẫn, thú vị và mạnh mẽ", học sinh có thể "đi qua lăng mộ Ai Cập cổ đại" hoặc "thực hành các ngôn ngữ khác nhau trong khi di chuyển trên đường phố của bất cứ thành phố nào trên thế giới".

    Các em cũng có thể tham dự một cuộc phỏng vấn việc làm ảo, khám phá không gian, nghiên cứu sâu bên trong tế bào của con người, giải phẫu loài ếch, quan sát chi tiết DNA và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng các khái niệm toán học.

    "Công nghệ này đang mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng, chính phủ và doanh nghiệp. Dandenong là một trung tâm sản xuất và vận tải, và chúng tôi rất vui mừng vì sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai khi trường Lyndale Secondary College sử dụng phòng thí nghiệm này trong mối quan hệ hợp tác với ngành công nghiệp địa phương và hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong thế giới thực", ông Rushton-Smith nói.

    Nghị sĩ đại diện cho vùng Dandenong, bà Gabrielle Williams trải nghiệm thực tế ảo. Picture: STEWART CHAMBERS

    Nghị sĩ đại diện cho vùng Dandenong, bà Gabrielle Williams, cho biết trường Lyndale Secondary College đang tiếp tục truyền thống đổi mới.

    "Cảm ơn nhà trường đã luôn suy nghĩ về cách mang đến cho trẻ em ở địa phương trải nghiệm giáo dục tốt nhất có thể và trải nghiệm đó sẽ mang lại lợi ích cho trẻ, không chỉ trong những năm học trung học mà còn xa hơn nữa. Chúng tôi đã nghe qua những ví dụ về việc đưa trẻ em đến Ai Cập cổ đại và giúp các em khám phá các kim tự tháp cũng như các ngôi mộ khác nhau. Chúng ta đang nói về một thực tế mà bạn có thể không cần phải đến trực tiếp tận nơi nữa", bà Williams nói.

    Phòng thí nghiệm mới được xây lên sau quá trình xây dựng lại toàn bộ trường Lyndale Secondary College với tổng đầu tư 29 triệu đô la, nhằm hiện đại hóa đáng kể ngôi trường 52 năm tuổi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Du lịch?
West World International Travel Vùng: Footscray. Phone: 9689 1331
Xem thêm

các tour châu Á, châu Âu với giá vô cùng rẻ



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ