
Theo các chuyên gia y tế, cha mẹ nên quán tã cho bé thoải mái, đảm bảo, chân, tay con có thể vận động tự do tối đa. Nếu bị bọc quá chặt, toàn bộ hệ xương hông của con sẽ phát triển bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển xương đùi. Nếu bị quấn tã quá chặt trong thời gian dài, bé có thể mắc chứng loạn phát triển xương hông. Hậu quả ban đầu được đưa ra là:
- Hai chân/tay có chiều dài khác nhau.
- Đau, viêm khớp.
- Chiều cao cơ thể bị hạn chế.
Theo chuyên gia, Chủ tịch của Pediatric Orthopaedic Society of North America cho biết: “Nhiều nơi, ngay cả ở Mỹ, thói quen quấn tã, quấn tã chặt vẫn tồn tại. Nó như một đặc trưng văn hóa. Họ tin rằng, quấn tã là một cách để giữ cho đôi chân thẳng. Khoa học hiện đại đưa ra kết luận hoàn toàn ngược lại. Bộ phận cần bọc kỹ nên là tay và thân trên.
Hiện tại, American Academy of Pediatrics và International Hip Dysplasia có cập nhật nhiều phương pháp quấn tã an toàn cho trẻ.
Thí nghiệm trên động vật cho thấy, xương hông và chân bị quấn chặt là nguyên nhân của dây chằng lỏng lẻo, trật khớp xương đùi khỏi hông …
Kim Liên - Theo CNGD

