Mặc dù đã có nhiều chương trình và chính sách được thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực ở trẻ nhỏ, nhưng theo một thống kê mới đây cho thấy có khoảng ¼ số trẻ em Australia vẫn bị bắt nạt, và vấn nạn bạo lực học đường ở trẻ dưới 15 tuổi vẫn ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa
Vì thế, giới hữu trách đã đề xuất xử phạt trẻ em đủ mười tuổi về tội bắt nạt, ức hiếp người khác.
Tuy nhiên, đại diện Uỷ ban chăm sóc trẻ em Australia, bà Megan Mitchell vừa lên tiếng từ chối giải pháp này.
Hôm nay tại Melbourne, bà Mitchell đã có buổi diễn thuyết với chủ đề “Bạo lực, Trẻ nhỏ và Luật Pháp” trước các luật sư, nhà giáo dục, học giả và đại diện toà án. Bà cho biết, việc sửa đổi luật pháp sẽ không giúp ích nhiều trong vấn đề này, do đó chính phủ nên đưa ra một chính sách mới nhằm khuyến khích các trường học, gia đình và các em hợp tác cùng với giới hữu trách để ngăn chặn tình trạng bạo lực này. “Chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào công tác giáo dục, thay đổi nhận thức ở trẻ, chứ không chỉ đơn thuần là xử phạt”, bà phát biểu.
Kim Phụng - Viet Times

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
