Bản tin Melbourne 24h: Động đất mạnh 4.3 độ Richter ở Nam Úc

21:42' 14-05-2020
Mở đầu Bản tin Melbourne 24h hôm nay là tin về trận động đất mạnh 4.3 độ Richter ở Nam Úc, được đánh giá là cơn địa chấn lớn nhất xảy ra ở bang này trong 10 năm trở lại đây. Quán rượu ở NSW được phép mở cửa trở lại. McDonalds’ yêu cầu nhân viên Fawkner không đổi chỗ. Tình hình ổ dịch tại Melbourne vẫn đáng lo ngại. Báo động tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Và cuối cùng là tin thời tiết với dự kiến Melbourne sẽ đón đêm mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay.


    Động đất mạnh 4.3 độ Richter ở Nam Úc

    Ảnh: Geoscience

    Một trận động đất mạnh 4.3 độ Richter vừa xảy ra ở bang Nam Úc lúc khoảng 15:53 chiều nay giờ Miền Đông (tức 14:23 giờ địa phương). Theo báo cáo của Viện khoa học địa chất Geoscience Úc, tâm chấn ở độ sâu khoảng 3km, trong vùng Burra, cách thủ phủ Adelaide khoảng 164 km về phía Bắc.

    Tại trung tâm thành phố Adelaide và các vùng lân cận, rung động được cảm thấy rất rõ, đặc biệt tại các toà nhà văn phòng và chung cư cao tầng. Không có ghi nhận thương vong hay thiệt hại về người và tài sản.

    Cơ quan Geoscience cho biết đây là cơn địa chấn lớn nhất xảy ra ở bang Nam Úc trong 10 năm trở lại đây. Trước đó, năm 1954, Adelaide từng ghi nhận trận động đất lên tới 5.5 độ Richter phá huỷ nhiều nhà cửa và công trình công cộng.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Quán rượu ở NSW được phép mở cửa trở lại

    Ảnh: Music feed.

    Người dân Sydney và tiểu bang NSW sẽ được dịp đến các quán pub từ thứ sáu tuần này, sau khi chính phủ tiểu bang sửa đổi quy định nới lỏng xã hội.

    Theo thông báo từ Bộ trưởng Ngân khố NSW Dominic Perrotet, các quán rượu, câu lạc bộ đêm cũng được phép mở cửa chung với nhà hàng và quán cà phê kể từ thứ sáu tuần này. Đây là một động thái nhằm phục hồi nền kinh tế địa phương vốn đang lao đao vì các biện pháp phong toả từ nhiều tháng qua.

    Tuy nhiên, cùng với nhà hàng, các câu lạc bộ và quán rượu sẽ phải tuân thủ nhiều quy định ngặt nghèo bao gồm: phục vụ tối đa 10 khách hàng, quy định khoảng cách giữa các nhóm bàn ghế và tiêu chuẩn vệ sinh chặt chẽ.

    McDonalds’ yêu cầu nhân viên Fawkner không đổi chỗ

    Ảnh: 7news

    Cơ quan an toàn lao động tiểu bang WorkSafe đang cân nhắc điều tra cáo buộc từ phía nhân viên McDonald’s làm tại Fawkner, sau khi có tin ban điều hành của hãng này yêu cầu các nhân viên tại cửa hàng Fawkner không tuỳ tiện nhận shift ở các chi nhánh khác.

    Đây là nơi xảy ra ổ dịch lớn khiến ít nhất 8 người dương tính với nCoV. Sau khi phát hiện ra ổ dịch, hãng đã đóng cửa hàng trong 2 ngày để dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp lại nhân sự. Hiện tại các nhân viên làm việc tại đây được điều từ các cửa hàng khác đến thay thế.

    Tình hình ổ dịch tại Melbourne vẫn đáng lo ngại

    Ảnh: TheAge

    Số ca nhiễm liên quan đến 2 ổ dịch ở Melbourne vẫn là chủ đề nóng của ngày hôm nay: Ổ dịch Cedar Meats phát hiện 3 ca dương tính mới, và McDonald’s Fawkner ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới.

    Như vậy tổng số người nhiễm tại Cedar Meats tính đến nay tròn 90, và tại Fawkner là 8 ca. Con số nhiễm Covid-19 tại Victoria tính đến nay đạt 1,521 trường hợp, trong đó có 1,385 người đã khỏi bệnh.

    Báo động tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt

    Ảnh: Neos Kosmos

    Trong cuộc họp báo sáng nay tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố các số liệu việc làm tháng 4 bằng lời cảm thán “terribly shocking” (thật sự tồi tệ).

    Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Australia cho thấy số người có việc làm trong tháng qua đã giảm 594,000 người. Với hơn 823,000 thất nghiệp trên cả nước, đây là con số tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm 1994 trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đầu thập niên 1990.

    Tất cả các bang và lãnh thổ của Úc đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng thất nghiệp này. NSW ghi nhận 221,400 người, tức hơn 1/3 số người mất việc làm, theo sau là Queensland với 129,600 người và Victoria với 127,100 người.

    Chương trình JobKeeper do chính phủ triển khai từ tháng qua đã giúp nhiều công ty giữ chân người lao động, với hơn 6 triệu người Úc đã đăng ký. Còn chương trình JobSeeker cũng đang trợ cấp cho hơn 1.6 triệu người.

    Khi được hỏi liệu sẽ có thay đổi gì về chính sách phúc lợi hay không, Bộ trưởng Ngân khố Frydenberg cho biết chính phủ sẽ vẫn giữ các chương trình này. Ông nhận định với các biện pháp nới lỏng đang được triển khai trên toàn quốc, chính phủ hy vọng sẽ mở lại 850,000 việc làm cho người dân trong vài tháng tới.

    Đêm nay Melbourne 5 độ

    Vùng đô thị Melbourne dự kiến sẽ đón đêm mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và tiết trời khô ráo, nhiều vùng quanh Melbourne sẽ đạt mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay.

    Tại Melbourne City, đêm nay và rạng sáng mai, nhiệt độ sẽ giảm xuống 5 độ, còn tại các vùng đồi núi như Dandenong, nhiệt kế sẽ chỉ còn 2 độ.

    Các vùng Yarra Valley và ngoại ô phía Đông, nhiệt độ có thể hạ xuống còn 0. Cần đề phòng sương mù và băng giá lúc sáng sớm.

    Aticle sourced from Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ