Ngày 6.10, theo website chính thức của Tổ chức Nobel, giải thưởng Nobel Y học 2014 được trao cho nhà khoa học người Mỹ gốc Anh John O’Keefe, và cặp vợ chồng nhà khoa học Na Uy May-Britt Moser và Edvard I.Moser.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2014
Cả 3 người được nhận giải vì đã phát hiện ra “một bộ định vị GPS bên trong, ở trong não” giúp khả năng định hướng ở mọi sinh vật. Ủy ban giải thưởng đánh giá, phát hiện này “đã giải quyết được một vấn đề khiến các nhà triết học đau đầu hàng thế kỷ này”. Công trình này giúp chúng ta biết chúng ta đang ở đâu, tìm được đường từ nơi này đến nơi kia và lưu trữ thông tin cho lần tiếp theo.
Hội đồng Nobel tại Học viện Karolinska (Thụy Điển) cho biết khi trao giải thưởng trị giá 1,1 triệu USD này.
Sinh năm 1939, ông O’Keefe lớn lên tại thành phố New York và nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Thành phố New York, sau đó lấy bằng Tiến sĩ tại trường Đại học McGill (Canada). Trường McGill cũng là nơi ông bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật theo dõi họat động tế bào thần kinh đơn lẻ của động vật.
May-Britt Moser sinh ngày 4.1.1963 tại Na Uy và hiện là nhà nghiên cứu tế bào thần kinh, chuyên gia tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Công nghệ Na Uy.
Moser và chồng là Edvard Moser đã đi đầu trong việc nghiên cứu cơ chế hình dung không gian của não bộ trong suốt một thập kỷ qua. Hai vợ chồng tài ba này đã được công nhận là giáo sư lâu năm trong lĩnh vực tâm lý và khoa học thần kinh tại Trường Đại học Khoa học Công nghệ Na Uy hồi năm 1996, chưa đầy một năm sau khi họ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Sinh ngày 27.4.1962 tại Na Uy, cũng như vợ, Evard Moser vừa là nhà tâm lý học, vừa là chuyên gia nghiên cứu tế bào thần kinh. Ông Moser đã giành được một số giải thưởng, đa số cùng với vợ, bao gồm giải Louisa Gross Horwitz giành cho những đóng góp về sinh vật học hoặc hóa sinh và giải thưởng Karl Spencer Lashley về nghiên cứu khoa học thần kinh.
Theo Ủy ban Nobel, có tổng cộng 104 giải Nobel Y học được trao trong giai đoạn từ năm 1901-2013.

