Ba Lan muốn sở hữu vũ khí hạt nhân

15:37' 10-03-2025
Thủ tướng Tusk cho rằng Ba Lan phải theo đuổi những năng lực quân sự hiện đại nhất, trong đó có vũ khí hạt nhân, để đảm bảo an ninh.


    Phát biểu trước quốc hội Ba Lan ngày 7/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nước này đang "trao đổi nghiêm túc" với Pháp về khả năng mở rộng ô hạt nhân bảo vệ của Paris. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ba Lan không thể tự giới hạn mình với những vũ khí thông thường.

    "Cần hiểu rõ là Ba Lan phải đạt được những năng lực hiện đại nhất liên quan đến vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống. Đây là cuộc chạy đua vì an ninh, không phải vì chiến tranh", ông nói và đề cập trường hợp Ukraine, quốc gia đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và đang trong xung đột với Nga.

    Thủ tướng Tusk cũng nói nhắc tới khả năng tăng quy mô lực lượng quân sự thông thường của Ba Lan lên 500.000 người, so với 200.000 binh sĩ hiện nay. "Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mô hình vào cuối năm nay để mọi nam giới trưởng thành ở Ba Lan đều được huấn luyện chiến đấu, lực lượng dự bị này đủ để ứng phó các mối đe dọa có thể xảy ra", ông nói thêm.

    Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trước quốc hội ngày 7/3. Ảnh: AFP

    Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trước quốc hội ngày 7/3. Ảnh: AFP

    Quân đội Ba Lan là lực lượng có quy mô lớn thứ ba trong NATO, sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, và lớn nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

    Phát biểu của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra khi châu Âu ngày càng lo ngại khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng với đồng minh phương Tây, sự thay đổi địa chính trị mà Warsaw coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự tồn vong của quốc gia.

    "Người dân Ba Lan sẽ không chấp nhận việc chúng ta hoàn toàn bất lực và bơ vơ nếu Tổng thống Trump quyết định điều chỉnh chính sách. Ba Lan không thay đổi quan điểm về nhu cầu cơ bản là duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất có thể với Mỹ và NATO", ông cho hay.

    Ba Lan hiện là nước chi tiêu nhiều nhất cho NATO, với ngân sách quốc phòng dự kiến chiếm 4,7% GDP trong năm nay. Thủ tướng Tusk nói với quốc hội rằng chi tiêu quân sự nên tăng lên mức 5% GDP, con số được Tổng thống Trump đề xuất.

    Những thay đổi chính sách của chính quyền Trump được cho là đặc biệt đáng lo ngại đối với Ba Lan, quốc gia đã xây dựng cấu trúc an ninh dựa trên quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Khoảng 10.000 lính Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan và Warsaw cũng đặt mua nhiều hệ thống vũ khí hiện đại của Washington.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ba-lan-muon-so-huu-vu-khi-hat-nhan-4858363.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ