-
Arsenal đang có phong độ khá tốt kể từ khi mùa giải 2013-2014 chính thức bắt đầu. Thế nhưng, chặng đường phía trước còn rất dài, sẽ là quá sớm để các Gooners có thể mơ mộng về những danh hiệu vào cuối mùa giải bởi trước mắt The Gunners sẽ đối mặt với 19 ngày “thử thách” đầu tiên. Đó sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho tham vọng của thầy trò Arsene Wenger.
Thành thực mà nói, trong quãng thời gian gần đây mỗi khi nhắc đến Arsenal đa phần NHM đều cảm nhận thấy sự lạc quan và những tín hiệu tích cực mà thầy trò HLV Arsene Wenger mang lại trong cả trong lẫn ngoài sân bóng. Arsenal và Liverpool đang là 2 đội bóng dẫn đầu trên BXH Premier League với 16 điểm sau 8 vòng đấu. Ở Champions League họ cũng giữ vị trí số 1 với 2 trận toàn thắng tại bảng đấu được coi là tử thần. Đó là sự khởi đầu khá tốt với Arsenal nếu so sánh thành tích của họ trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Sắp tới với sự trở lại của nhiều trụ cột như Bacary Sagna, Santi Carozla, Theo Walcott, chắc chắn chất lượng và chiều sâu của đội hình Arsenal sẽ càng được cải thiện.
Còn ở bên ngoài sân cỏ, với những tin vui liên tiếp từ báo cáo tài chính rồi đến tin đồn BLĐ đội bóng sẽ tiếp tục chi đậm trên TTCN vào tháng 1 tới đã làm nhiều CĐV cảm thấy rất háo hức. Và điều quan trọng với họ lúc này là việc HLV Wenger nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2016 trong thời gian sắp tới. Tháng 10 này, tháng chuyển giao mùa, ở Emirates tiết trời đã bắt đầu lạnh hơn nhưng những thông tin phía trên dường như lại đem đến thêm ánh nắng ấp áp cho bầu không khí nơi đây, trong lòng các cầu thủ, CĐV và cả trong thâm tâm của vị chiến lược gia người Pháp nữa.
![]() |
| Arsenal đang có sự khởi đầu tốt |
Tuy nhiên sẽ là quá sớm để nghĩ về một mùa giải thành công với Arsenal bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều chuyên gia đã nói rằng chúng ta chỉ nên nói rằng Arsenal đã có sự khởi đầu tốt chứ chưa nên nghĩ đến những thứ gì đó quá xa vời ví dụ như chức vô địch Premier League. Lời nhận định đó hoàn toàn là có cơ sở bởi lẽ:
Thứ 1: Premier League mới đi được 8 vòng đấu, trước mắt vẫn còn 30 trận đấu nữa đang chờ Arsenal và hiện tại khoảng cách giữa những đội bóng ở nửa đầu của BXH không có quá nhiều sự chênh lệch. Kỳ giáng sinh với chuỗi trận “hành xác” cũng chưa tới, hiện tại Arsenal cũng chưa gặp bất cứ 1 CLB thực sự mạnh nào cả ngoại trừ Tottenham, những trận chiến sinh tử với Liverpool, 2 đội bóng thành Manchester và Chelsea vẫn còn ở phía trước.
Thứ 2: Có lẽ báo chí đã tung hô Arsenal hơi nhiều trong thời gian gần đây và thầy trò Arsene Wenger cũng hơi tự tin thái quá. Chẳng thế mà chiến lược gia 62 tuổi nói với truyền thông rằng ông khá tự tin về chiến dịch chinh phục Premier League mùa này. Cậu học trò Nacho Moreal cũng có cùng suy nghĩ như vậy trong lần tiếp xúc với báo chí gần đây. Sự tự tin của Arsenal từ trước đến nay vẫn có thừa thế nhưng vào những thời khắc quyết định, họ thường tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch cùng với sự thất vọng dành cho các Gooners. Đó chính là sự thiếu bản lĩnh mà một “ông lớn” cần có.
Thứ 3: Trong 5 giải đấu hàng đầu thế giới hiện nay vẫn có những CLB có sự khởi đầu xuất sắc hơn Arsenal rất nhiều. Đó là As Roma của Rudi Garcia với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ đầu mùa giải, đạt điểm số tuyệt đối, ghi được 22 bàn thắng và chỉ lọt đúng 1 lần, phá tan hàng thủ chắc chắn của Inter Milan ngay tại Giuseppe Meazza với tỉ số 3-0. Đó là Barcelona và Atletico Madrid, 2 đội đang chễm chệ trên ngôi đầu La Liga cùng với 8 trận toàn thắng cũng với 24 điểm tuyệt đối. Arsenal có thể đánh chiếm được ngôi đầu cũng một phần vì sự sa sút của Man United, sự thiếu ổn định của Man City và Chelsea chứ lối chơi của The Gunners vẫn bộc lộ rất nhiều điểm yếu để đối phương khai thác.
Trước mắt Arsenal sẽ là 19 ngày “thử thách” thực sự bởi sau trận đấu với Norwich City họ sẽ liên tiếp gặp những đối thủ sừng sỏ. Đó là 2 trận chiến sinh tử với Dortmund ở Champions League, đối đầu với Liverpool và Man United ở Premier League. Chỉ khi giành được 70-80 % lợi thế từ các trận đấu này, đến lúc đó người ta mới hình dung rõ hơn về sức mạnh của Arsenal còn bây giờ chúng ta mới chỉ có thể nói Arsenal là đội bóng có sự khởi đầu tốt mà thôi!


