Áp lực quá lớn cho các vận động viên nhập tịch tại Trung Quốc

23:00' 09-02-2022
Việc Zhu Yi, vận động viên sinh ra ở Mỹ, nhận hàng tá chỉ trích khi thi đấu không tốt cho thấy sự giám sát khắt khe của cộng đồng Trung Quốc đối với các vận động viên nhập tịch.


    Beverly Zhu - vận động viên trượt băng nghệ thuật 19 tuổi sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng thi đấu cho Trung Quốc với cái tên Zhu Yi - đã là tâm điểm của dư luận sau lần trình diễn không thành công tại Olympic Bắc Kinh 2022.

    Các vận động viên Trung Quốc phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc giành huy chương và mang vinh quang về cho đất nước, theo New York Times. Những lời chỉ trích dành cho Zhu cho thấy các vận động viên nhập tịch đôi khi phải chịu sự theo dõi còn khắc nghiệt hơn nhiều.

    Bật khóc ngay trên sân đấu

    Sự chỉ trích bắt đầu vào hôm 6/2, khi vận động viên nhập tịch này ngã trong phần thi đơn nữ của môn đồng đội. Zhu đã ngã trên sân băng sau một lần nhảy không thành công ở phần mở đầu, và bỏ lỡ một lần nhảy khác, qua đó kết thúc với số điểm thấp nhất.

    Đến chiều hôm đó, hashtag #ZhuYiFellDown (tạm dịch: Zhu Yi gục ngã) đã nhận hơn 200 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người bình luận về cô với những từ ngữ khó nghe, như là "không biết xấu hổ", "thối nát" và "xấu hổ".

    olympic bac kinh 2022 anh 1

    Vận động viên Zhu Yi bị ngã trong môn trượt băng nghệ thuật nữ tại Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: CNN.

    Tối 6/2, Weibo bất ngờ ra lệnh cấm hashtag mà không nêu rõ lý do, chỉ trích dẫn là vì “các hướng dẫn và chính sách có liên quan”.

    "Tôi rất buồn và hơi xấu hổ", Zhu rưng rưng nước mắt nói sau cuộc thi, theo Reuters. “Tôi đoán rằng mình đã cảm thấy rất áp lực vì tôi biết mọi người ở Trung Quốc đều khá ngạc nhiên với lựa chọn vận động viên đơn nữ. Tôi thực sự chỉ muốn cho họ thấy những gì tôi có thể làm, nhưng rất tiếc là tôi đã không làm được”.

    Tên của Zhu Yi vẫn liên tục hiện trên thanh tìm kiếm. Sự tức giận lại bùng nổ vào hôm 7/2 khi cô vấp ngã 2 lần trong phần thi trượt băng tự do. Zhu, người đã bật khóc ngay trên sân đấu, đã về đích cuối cùng.

    Áp lực trình diễn hoàn hảo quá lớn

    Trước Thế vận hội 2022, Zhu đã bị tấn công vì không có khả năng nói thông thạo tiếng Trung Quốc. Thái độ này trái ngược hoàn toàn với lời ca ngợi dành cho Eileen Gu, ngôi sao trượt tuyết sinh ra và lớn lên ở California nhưng cũng đang thi đấu cho Trung Quốc, và là ứng cử viên tranh huy chương vàng.

    Eileen Gu - 18 tuổi - thành thạo tiếng Quan thoại (tiếng phổ thông của Trung Quốc) và am hiểu văn hóa Trung Quốc. Cô trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc để quảng bá về Thế vận hội mùa đông, cũng như quảng cáo cho các thương hiệu Trung Quốc.

    olympic bac kinh 2022 anh 2

    Hình ảnh quảng cáo của Eileen Gu xuất hiện trên đường phố Trung Quốc ngày 11/1. Ảnh: Reuters.

    Một số người dùng mạng xã hội cho rằng Zhu đã giành được một suất trong đội Olympic Trung Quốc nhờ thành tích của cha cô, Song-Chun Zhu, nhà khoa học máy tính đã chuyển đến Đại học Bắc Kinh từ Mỹ.

    Tuy nhiên, màn trình diễn không ổn định của cô lại gây được thiện cảm với một số người. Ngay cả Hu Xijin, cựu biên tập viên của Global Times, cũng chỉ trích hành động chế giễu Zhu.

    “Trút bỏ cảm xúc lên vận động viên trẻ tuổi này, sử dụng mạng xã hội để ‘ném đá’ khi cô ấy mắc lỗi là hành vi đe dọa trực tuyến và mọi thứ đã đi quá xa”, ông Hu viết trong một bài bình luận được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

    Chen Lu, cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật người Trung Quốc từng giành huy chương đồng tại hai kỳ Thế vận hội vào những năm 1990, cho biết những sai lầm của Zhu phản ánh áp lực khi biểu diễn tại một cuộc thi toàn cầu trước khán giả Trung Quốc.

    “Đối với Zhu Yi, thách thức lớn nhất là thiếu kinh nghiệm trong các cuộc thi lớn,” Chen cho biết. “Cô ấy chưa bao giờ có kinh nghiệm thi đấu ngay trên sân nhà, và áp lực là rất lớn.”

    Zhu dự kiến ​​tiếp tục thi đấu trong môn trượt băng đơn nữ vào tuần tới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Cáo Phó Dr Dinh Quoc An Phone: 0421 821 901
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/ap-luc-de-nang-van-dong-vien-nhap-tich-tai-trung-quoc-post1294674.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ