
Có thêm trợ cấp nhưng sinh viên Úc sẽ phải trả học phí cao hơn. (Credit: ABC)
Sinh viên Úc sẽ có thể phải trả thêm học phí trong khi thanh niên không có việc làm sẽ gặp khó khăn hơn khi xin trợ cấp theo những thay đổi mới của chính phủ.
Từ tháng Một, những người đang tìm việc dưới 30 tuổi sẽ phải đợi 6 tháng trước khi nhận được trợ cấp thất nghiệp và sau đó họ sẽ phải tham gia vào chương trình ‘Work for the Dole’ (Làm việc để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp).
Họ sẽ phải làm việc tối thiểu là 25 giờ mỗi tuần trong những hoạt động của ‘Work for the Dole’ để có thể nhận trợ cấp trong vòng 6 tháng.
Chương trình này sẽ được bắt đầu đưa vào thực hiện từng phần từ tháng Bảy đối với những người đang tìm việc làm ở độ tuổi từ 18 đến 30, chưa tìm được việc trong vòng 12 tháng trước đó và đang nhận trợ cấp. Họ sẽ buộc phải làm việc 15 giờ mỗi tuần trong sáu tháng.
Thay đổi này sẽ được áp dụng đối với một số khu vực nhất định trong năm tới đến khi chương trình được mở rộng vào tháng Bảy năm 2015.
Cũng từ năm tới, những người thất nghiệp dưới 25 tuổi sẽ không còn nhận được tiền trợ cấp theo mức Newstart (Khởi đầu) mà thay vào đó sẽ nộp đơn xin mức trợ cấp thấp hơn Youth Allowance (Trợ cấp dành cho thanh thiếu niên).
Những thay đổi này sẽ giúp chính phủ tiết kiệm được 1,2 tỷ đô la Úc trong vòng bốn năm theo ước tính.
Sinh viên sẽ phải trả học phí cao hơn
Theo những thay đổi tại bậc đại học, nhiều sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ tài chính hơn nhưng họ cũng phải trả học phí cao hơn.
Các trường đại học sẽ tự đưa ra mức học phí của mình từ năm 2016 và như vậy sẽ khiến học phí của một số khóa học tăng.
Chính phủ cũng sẽ tăng lãi suất đối với khoản tiền học phí mà sinh viên mượn để tương ứng với chi phí Chính phủ phải chi ra cho khoản vay. Mức lãi suất được phép tăng lên đến 6% thay vì được để ở mức lạm phát, hiện đang ở 2,9%.
Và từ tháng Bảy 2016, sinh viên sẽ phải trả khoản tiền học phí vay từ chính phủ sớm hơn. Họ sẽ bắt đầu phải trả khoản tiền này khi mức lương của họ đạt 50.638 đô la Úc một năm.
Đối với nhưng sinh viên hiện tại đang đi học thì quy định cũ vẫn có hiệu lực đến cuối năm 2020.
Tuy nhiên lần đầu tiên Chính phủ Liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính đối với tất cả các sinh viên theo học bậc cao đẳng và đại học tại những cơ sở được thông qua bao gồm TAFE và các trường tư.
Từ tháng Bảy, những ai đi học nghề cũng có thể nộp đơn xin mượn một khoản tiền tối đa là 20 nghìn đô la Úc cho bốn năm học nghề của mình. Nhưng những người theo học nghề sẽ mất đi khoản tiền trợ cấp theo chương trình trị giá 914 triệu mà Lao Động từng đưa ra.
Các trường đại học cũng được yêu cầu bỏ 20 phần trăm thu nhập từ học phí của mình để tạo ra những quỹ học bổng giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn hoàn thành bằng học của mình.
Phí mượn tiền đối với chương trình FEE-HELP và VET FEE-HELP cũng sẽ được miễn đối với sinh viên ở bậc đại học.
Một trang web tương tự với MySchool sẽ được xây dựng vào năm tới để so sánh các trường đại học, khả năng tìm được việc làm và sự hài lòng của sinh viên.
Bộ trưởng Ngân khố Joe Hocky nói rằng Úc cần nhắm tới việc có một trường đại học trong top 20 của thế giới và nhiều trường hơn trong top 100.
“Chúng ta cần xây dựng hệ thống giáo dục và dạy nghề khiến cả thế giới ngưỡng mộ,” ông nói.

