Cơ quan Tình báo tín hiệu Anh (GCHQ) đang công khai chiến dịch tuyển lựa điệp viên mạng lớn nhất trong lịch sử. Theo đó, GCHQ mong muốn tìm kiếm được những nhân viên thực sự tài năng trên khắp đất nước.

Trụ sở của GCHQ tại Cheltenham.
Lương khởi điểm 28.000 bảng/năm
“Bạn có thể đánh bại chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hacker và các băng đảng tội phạm trực tuyến? Bạn mong muốn có mức lương khởi điểm 28.000 bảng/năm?...”. Đó là những dòng quảng cáo tuyển mộ điệp viên được đăng tải trên trang web chính thức của GCHQ.
Đây là lần đầu tiên, cơ quan tình báo này công khai tuyển chuyên viên máy tính trên các phương tiện thông tin đại chúng. GCHQ mong muốn, các chuyên gia máy tính sẽ góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống tin tặc, khủng bố và tội phạm mạng đang “nóng” hơn bao giờ hết. Các chuyên gia được tuyển sẽ ra nhập đội quân mang tên "chuyên gia mạng máy tính hoạt động (CNOS).
Ứng viên có thể đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên năm cuối các trường đại học, giỏi tin học, ít nhất 18 tuổi, có khả năng "mã hóa phức tạp”, có kỹ năng giải quyết nhiều tình huống khó đặt ra.
Một điều khá đặc biệt là các chuyên gia máy tính có thể làm việc bán thời gian, luân phiên tại GCHQ với chế độ đãi ngộ đặc biệt. Đồng thời, GCHQ cũng tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo thông tin “nhạy cảm” không bị rò rỉ từ các chuyên gia. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ Anh nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt chuyên gia IT chất lượng cao trong bối cảnh các cuộc tấn công và mối đe dọa mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Anh ngày càng gia tăng.
Công việc độc đáo và tạo nên sự khác biệt
Ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc trong cả hai vai trò là an ninh mạng và tình báo mạng. "Các chuyên gia sẽ hoạt động theo nhóm để phát hiện, ngăn chặn nỗ lực tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia hoặc tìm cách bảo vệ các cơ quan của chính phủ trước sự tấn công của tin tặc, tìm cách đánh cắp thông tin hay tiền bạc. Bên cạnh đó, với tư cách là chuyên gia mạng máy tính, các nhân viên của CNOS phải nghiên cứu, cho ra đời những phần mềm để truy cập vào máy tính của nhóm khủng bố hoặc thực hiện các hoạt động để lấy thông tin quan trọng về vị trí, danh tính các thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức.
Những chuyên gia tình báo có thể sẽ được giao nhiệm vụ tạo ra các phần mềm độc hại và các kỹ thuật cao để phục vụ công tác", một lãnh đạo của GCHQ cho biết. Phát ngôn viên của GCHQ khẳng định, công việc của các nhân viên tuyển dụng lần này là “độc đáo” và tạo nên sự khác biệt cho nước Anh.
Vào tháng 11.2014, GCHQ từng bị cáo buộc tạo ra phần mềm độc hại phức tạp có tên là Regin gây nhiễm độc cho máy chủ của Belgacom (Bỉ) - một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ Internet cho nhiều đơn vị quan trọng, trong đó có Liên minh Châu Âu, nhà cung cấp SIM Gemalto… Tổ chức nhân quyền Privacy International đã đệ đơn chống lại GCHQ vì lan truyền phần mềm độc hại.

