Ấn Độ-Myanmar tăng cường hợp tác song phương

12:39' 04-11-2019
Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp mang tính xây dựng với bà San Suu Kyi nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng năng lực, kết nối, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác.


    An Do-Myanmar thao luan ve tang cuong hop tac song phuong hinh anh 1
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: indiatoday.in)
    Hãng thông tấn ANI ngày 3/11 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bên lề hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.

    Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp mang tính xây dựng với bà San Suu Kyi nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng năng lực, kết nối, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác.

    Thủ tướng Ấn Độ đang có chuyến công du tới Bangkok để tham dự hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 16 và các diễn đàn liên quan.

    Ngày 4/11 ông Modi sẽ có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

    Ông cũng sẽ tham dự Hội nghị Đông Á lần thứ 14 và Hội nghị đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Năng lượng mặt trời?
Dodo Solar Vùng: Clayton South. Phone: 1300 616 126
Xem thêm

Cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời thương mại với giá thấp nhất trên toàn nước Úc


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/an-domyanmar-thao-luan-ve-tang-cuong-hop-tac-song-phuong/605284.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ