Amazon có quý lỗ đầu tiên kể từ 2015

03:00' 30-04-2022
Amazon lần đầu báo lỗ sau 7 năm do thách thức về lạm phát, lao động, chuỗi cung ứng trong khi mua sắm sụt giảm.


    Đại gia thương mại điện tử Amazon hôm 28/4 công bố báo cáo tài chính quý I. Theo đó, hãng ghi nhận mức lỗ 3,8 tỷ USD, trái ngược với lợi nhuận 8,1 tỷ USD cùng kỳ năm 2021.

    Doanh thu Amazon cũng chỉ tăng khoảng 7%. Đây là tốc độ chậm nhất trong khoảng hai thập kỷ, do người tiêu dùng trở lại với thói quen chi tiêu tại các cửa hàng trực tiếp nhiều hơn khi đại dịch lắng xuống.

    Lượng sản phẩm Amazon bán ra về cơ bản không đổi so với một năm trước. Doanh số từ bán sản phẩm trên trang web và nội dung truyền thông kỹ thuật số giảm 3%. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2016. Kết quả kinh doanh quý trước cũng bị ảnh hưởng khi cổ phiếu hãng xe điện Rivian Automotive mà Amazon hiện nắm 15% cổ phần giảm hơn 65%.

    Tăng trưởng doanh thu cũng chậm lại trong mảng dịch vụ, gồm thuê bao Prime và quảng cáo kỹ thuật số. Doanh thu quảng cáo tăng 25%, thấp hơn nhiều so với mức 33% quý IV/2021 và 76% của quý I/2021.

    Công nhân làm việc trong một nhà kho của Amazon ở Bắc Mỹ. Ảnh: Reuters

    Công nhân làm việc trong một nhà kho của Amazon ở Bắc Mỹ. Ảnh: Reuters

    Đánh giá sẽ có nhiều bất ổn trong thời gian tới, Amazon dự kiến kết quả kinh doanh quý hiện tại dao động từ lỗ 1 tỷ USD đến lãi 3 tỷ USD. Cổ phiếu Amazon đã giảm khoảng 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm qua, xuống thấp nhất kể từ tháng 6/2020, sau khi kết quả kinh doanh quý I được công bố.

    "Đại dịch và xung đột kéo dài ở Ukraine đã mang lại bất ổn và thách thức", CEO Amazon Andy Jassy đánh giá. Ông cho biết Amazon sẽ cải thiện bằng cách vượt qua sức ép lạm phát và chuỗi cung ứng.

    Một điểm sáng là mảng kinh doanh đám mây của công ty. Doanh số Amazon Web Services (AWS) tăng khoảng 37% quý trước, lên 18,4 tỷ USD. AWS từ lâu đã trở thành dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhưng đang chịu cạnh tranh ngày càng lớn từ Microsoft và Google.

    Giám đốc tài chính Brian Olsavsky cho biết chi phí hoạt động quý I đã tăng khoảng 6 tỷ USD do các vấn đề về năng suất, lạm phát. Chi phí hoạt động của Amazon ở Bắc Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh hơn cả doanh số bán hàng.

    Để bù đắp chi phí, công ty đã tăng giá dịch vụ thuê bao Prime tại Mỹ từ 119 USD lên 139 USD một năm. Tháng này, họ còn đưa ra thêm "phụ phí nhiên liệu và lạm phát", với trung bình khoảng 5% chi phí dịch vụ giao nhận mà họ cung cấp cho nhà bán hàng. Họ đang kỳ vọng vào sự kiện mua sắm Prime Day vào tháng 7 để tăng doanh thu.

    Ngoài ra, công ty có thể chịu thêm áp lực chi phí mới liên quan đến phong trào thành lập công đoàn của nhân viên. Ở New York, các công nhân tại nhà kho lớn nhất đặt tại đảo Staten đã bỏ phiếu vào đầu tháng này để thành lập công đoàn đầu tiên của công ty ở Mỹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/amazon-lan-dau-lo-sau-7-nam-4457551.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ