Airbus sẽ chuyển giao khoảng 860 máy bay thương mại trong năm 2019

12:04' 31-10-2019
Ngày 30/10, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã hạ dự báo về số lượng máy bay sẽ chuyển giao cho khách hàng trong năm nay.


    Hang san xuat may bay Airbus kho hoan thanh ke hoach giao hang hinh anh 1
    Máy bay Airbus A220. (Ảnh: AFP)

    Hãng cho biết khó có thể thực hiện được các mục tiêu tham vọng đã đề ra do không thể tăng được sản lượng trong khi lợi nhuận duy trì ổn định trong quý 3 vừa qua.

    Trong thông báo mới nhất, Airbus cho biết trong năm 2019, hãng dự định chuyển giao khoảng 860 máy bay thương mại, tăng 60 máy bay so với năm ngoái, nhưng giảm so với ước tính trước đó là từ 880 đến 890 chiếc.

    Năm 2019, hoạt động sản xuất máy bay đã tăng và trong 9 tháng đầu năm, Airbus đã chuyển giao 571 chiếc, tăng so với mức 503 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, tập đoàn có kế hoạch tham vọng hoàn thành các đơn hàng là máy bay thế hệ tiên tiến nhất.

    Hiện Airbus tập trung vào dòng A320neo vốn ưu việt về tiêu hao nhiên liệu.

    Mới đây nhất, ngày 29/10, Hãng hàng không giá rẻ IndiGo của Ấn Độ đã đặt mua 300 máy bay A320neo, gồm các máy bay A320neo, A321neo và A321XLR, trị giá 33,2 tỷ USD.

    IndiGo hiện vận hành 97 máy bay dòng A320neo và là khách hàng lớn nhất đối với dòng máy bay thân hẹp này của Airbus.

    Hợp đồng mới được ký cũng là một trong những hợp đồng lớn nhất mà một hãng hàng không ký với Airbus, nâng tổng số máy bay dòng A320neo tầm trung mà IndiGo đặt mua lên 730.

    Trong quý 3 vừa qua, lợi nhuận ròng của Airbus tăng 3% và đạt 989 triệu euro (khoảng 1,01 tỷ USD).



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/hang-san-xuat-may-bay-airbus-kho-hoan-thanh-ke-hoach-giao-hang/604593.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ