70% xe tăng của Đức không đủ khả năng chiến đấu

04:00' 01-03-2023
Đại tá quân đội Đức cho biết hơn 2/3 xe tăng Leopard 2 trong biên chế không đủ khả năng chiến đấu, kêu gọi giới chức cải thiện tình hình.


    "Quân đội Đức đang biên chế khoảng 300 xe tăng Leopard, nhưng chỉ có 30% số đó trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu", đại tá Andrew Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng vũ trang Đức, cơ quan đại diện cho các quân nhân và cựu quân nhân, cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 26/2.

    Đại tá Wustner kêu gọi giới chức quốc phòng Đức nhanh chóng đặt hàng xe tăng chủ lực để bù đắp khoảng trống của 18 chiếc Leopard 2A6 sắp chuyển cho Ukraine. Ông tỏ ra lo ngại về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức, nhấn mạnh họ chưa có phương án thay thế loạt pháo tự hành Pzh 2000 rút kho để viện trợ Ukraine hồi năm ngoái và "mức độ sẵn sàng của nhiều quân binh chủng đang tiếp tục suy giảm".

    "Cần lên kế hoạch chiến lược, phối hợp ở cấp độ châu Âu và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trở lại giai đoạn sản xuất hàng loạt. Họ phải biết quân đội sẽ đặt mua bao nhiêu xe tăng, pháo và đạn dược trong vòng 2-5 năm tới, cũng như nhận bảo đảm về hợp đồng. Cần đạt tiến độ xuất xưởng 10 xe tăng Leopard mỗi tháng, thay vì ba chiếc như hiện nay", đại tá Wustner cho hay.

    Xe tăng Leopard 2A7 do Đức chế tạo. Ảnh: KMW.

    Xe tăng Leopard 2A7 do Đức chế tạo. Ảnh: KMW.

    Tính đến tháng 5/2022, quân đội Đức sở hữu 312 xe tăng Leopard 2 các loại, trong đó 99 chiếc nằm tại nhà máy sửa chữa. Biến thể Leopard 2A6 chiếm số lượng nhiều nhất với 183 xe, trong khi phiên bản Leopard 2A7 hiện đại nhất có 110 chiếc. 19 xe Leopard 2A5 đời cũ được dùng để đóng vai quân địch tại các trung tâm huấn luyện và không nằm trong biên chế chiến đấu.

    Đức đặt mục tiêu sở hữu 328 xe Leopard 2A6/A6M/A7 vào năm 2026.

    Truyền thông Đức cuối năm 2022 đưa tin quân đội nước này chỉ có thể triển khai 1/3 số pháo tự hành PzH 2000 trong biên chế, tương đương 36 khẩu. Tướng Ruprecht von Butler, chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 10 của Đức, trước đó tiết lộ toàn bộ 18 xe chiến đấu bộ binh Puma tối tân của đơn vị ông đã bị hỏng trong diễn tập và mô tả khả năng chiến đấu của chúng là "thất bại toàn diện".

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi năm ngoái tuyên bố sẽ hồi sinh lực lượng vũ trang, thông báo về những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách quốc phòng và xây dựng quỹ đặc biệt trị giá hơn 100 tỷ USD để hỗ trợ nỗ lực này. "Mục tiêu là quân đội mạnh mẽ, tiên tiến, hiện đại, có thể bảo vệ chúng ta", ông Scholz khẳng định.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần trước thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với một năm trước, bất chấp những cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. "Với tốc độ cung cấp vật tư, vũ khí và đạn dược như hiện nay, rất khó để tái đặt hàng và chuyển giao tiếp cho Ukraine", ông Pistorius nói.

    Lời hứa dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng của Thủ tướng Scholz đã không thể được thực hiện. Bộ trưởng Pistorius cho hay chính phủ phải đặt lại mục tiêu đạt mốc 2% GDP cho quốc phòng "trong vài năm tới".

    Nỗ lực chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng khiến nguồn cung cho quân đội Đức sụt giảm. Hơn 10% trong quỹ đặc biệt đã bị thất thoát do lạm phát và các khoản thanh toán lãi suất. Quân đội Đức cũng chưa mua sắm được những vũ khí mà họ muốn có từ trước xung đột Nga - Ukraine.

    Joachim Weber, chuyên gia về an ninh quốc phòng tại Đại học Bonn ở Đức, ước tính quân đội chỉ đủ khả năng chiến đấu trong khoảng hai ngày với nguồn đạn dự trữ hiện nay.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/70-xe-tang-leopard-2-trong-bien-che-duc-khong-du-kha-nang-chien-dau-4575218.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ