Từ Vienna, Johannesburg cho đến Kiev, Casillas, Ramos, Xavi, Alonso, Iniesta, Fabregas và Torres đã trở thành những chứng nhân của lịch sử, trong đêm thăng hoa của Tây Ban Nha họ đã trở thành những cái tên đầu tiên giành chiến thắng tại 3 giải đấu lớn liên tiếp...

Đã có tổng cộng 34 cầu thủ góp mặt trong chuỗi chiến tích vĩ đại của Tây Ban Nha trong 4 năm qua với 3 danh hiệu (Euro-World Cup-Euro), 11 tuyển thủ tham dự đầy đủ cả 3 chiến dịch chinh phục danh hiệu và trong đó có 7 cầu thủ được ra sân trong cả ba trận chung kết. Casillas, Ramos, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Fabregas và Torres là những chứng nhân của lịch sử Vienna, Johannesburg cho đến Kiev.
Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta luôn ra sân ngày từ đầu trong cả ba trận chung kết, Cesc Fabregas và Xabi Alonso là 2 trận trong khi Fernando Torres ra sân ngày từ đầu trong trận chung kết Euro 2008 và hai trận chung kết còn lại được tung vào sân từ ghế bị. 4 cầu thủ khác cũng góp mặt trong cả 3 giải đấu mà Tây Ban Nha vô địch là Pepe Reina, Raul Albiol, Arbeloa và David Silva.
Tiền vệ đang khoác áo Manchester City tuy ít được sử dụng tại World Cup 2010 nhưng lại có những đóng góp vô cùng lớn lao trong hai lần đăng quang tại Euro của Tây Ban Nha. David Silva luôn thể hiện một phong độ xuất sắc tại Euro 2012 cũng như 4 năm trước và được ra sân trong cả hai trận chung kết, ngang bằng với thành tích của Arbeloa. Trong khi đó Reina và Albiol rất ít khi được sử dụng nhưng luôn có tên trong danh sách 23 nhà vô địch qua 3 giải đấu.
34 cái tên đã làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu cho bóng đá Tây Ban Nha bao gồm: Casillas, Palop, Reina, Valdés, Albiol, Arbeloa, Capdevila, Juanito, Marchena, Navarro, Puyol, Ramos, Piqué, Juanfran, Jordi Alba, Alonso, Cazorla, Cesc, De la Red, Iniesta, Senna, Silva, Xavi, Javi Martínez, Busquets, Mata, Navas, Güiza, Sergio García, Torres, Villa, Pedro, Llorente và Negredo.
Có thể tầm ảnh hưởng, đóng góp của mỗi cái tên có phần khác nhau nhưng tất cả đều đã là một phần của lịch sử.
Minh Khang - Theo DT

Hội chợ Tết St Albans 2024
