Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc ra báo cáo cho biết 1/4 công ty Mỹ ở Trung Quốc là nạn nhân của tình trạng lấy cắp dữ liệu.

ảnh minh họa
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng bất đồng giữa Bắc Kinh và Washington về hiểm họa tấn công mạng.
Theo báo cáo trên, 26% thành viên trong số 325 thành viên tham gia một cuộc điều tra thường niên hồi năm ngoái cho biết các dữ liệu độc quyền và bí mật thương mại của họ đã bị thất thoát hoặc bị đánh cắp từ các hoạt động của họ ở Trung Quốc.
Báo cáo có đoạn viết: "Điều này tạo rào cản lớn đối với doanh nghiệp ở Trung Quốc, đặc biệt là khi cân nhắc bên cạnh những quan ngại về đảm bảm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quy định về chuyển giao công nghệ thông thường".
Theo Reuters, trong số các công ty tham gia điều tra, chỉ có 10% cho biết họ sẽ sử dụng dịch vụ điện toán đám mây ở Trung Quốc, do hầu hết quan ngại vấn đề an ninh mạng ở cường quốc Châu Á này. Năm 2012, các công ty Mỹ đã thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ vì bị đánh cắp bí mật thương mại, mà phần lớn trong số đó là hậu quả từ hoạt động tin tặc của Trung Quốc.
Trước đó, giới chức Mỹ đã đề nghị Trung Quốc xử lý các vụ tấn công Internet và các vụ gián điệp mạng nhằm vào các công ty Mỹ. Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã nêu quan ngại xoay quanh vấn đề tấn công mạng trong cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Authors: Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet

chuyên lắp ráp và sửa chữa cho tất cả các loại cửa Garage
