Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do tờ As tiến hành cho thấy ba mong ước đầu tiên của các madridistas nhân dịp năm mới 2013 là giành La Decima, chức vô địch thứ 10 tại Champions League, Cristiano Ronaldo tái ký hợp đồng và thay Jose Mourinho bằng một HLV khác. Sau đây là 10 điều ước đầu tiên của các madridistas.

CĐV Real Madrid - Ảnh Getty
1. Giành la Décima
Madrid đã không giành được chức vô địch Champions từ năm 2002 tới nay. Mourinho đã chấm dứt chuỗi 6 năm bị loại ngay từ vòng 1/8 và đưa đội bóng hai lần vào bán kết (gặp Bayern và Barca), nhưng giấc mơ của các CĐV áo trắng là giành được chức vô địch lần thứ 10 tại Wembley. Ngày 12/2/2013, lượt đi vòng 1/8 giữa Manchester United sẽ diễn ra, và lượt về là ngày 5/3.
2. Cristiano tái ký hợp đồng
Ronaldo đã ghi được 169 bàn thắng trong 170 trận đấu (trung bình 0,99 bàn/trận). Các khán giả yêu quý cầu thủ này ngay từ ngày ra mắt, vào tháng 7/2009, trước 85.000 madridistas. CR7 có tỷ lệ ghi bàn cao nhất, hơn cả Puskas (0,93), Pahino (0,86) và Di Stefano (0,77). Crisitano không muốn tái ký hợp đồng (sẽ hết hạn vào 2015) bởi vì bất mãn với chủ tịch. Tuy nhiên CLB và những người yêu mến Madrid mong muốn Ronaldo ở lại.
3. Một HLV khác đến
Rafa Benitez phát biểu ngày 21/12 vừa qua trên Onda Cero: Tương lại của tôi ư ? Tôi biết một số chuyện, nhưng tôi sẽ không nói gì cả về Madrid và tôi cũng không nên làm thế. 16 điểm cách biệt với Barca đã làm lu mờ chức vô địch Liga với kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng và các CĐV muốn một HLV khác. Joachim Low, một ứng cử viên, nói cách nay vài ngày “Mourinho có hợp đồng tới 2016”. Marcello Lippi cũng bình luận tương tự.
4. Mua các cầu thủ Tây Ban Nha
Hiện tại đội bóng có 9 cầu thủ người Tây Ban Nha (Casillas, Adán, Ramos, Albiol, Arbeloa, Xabi Alonso, Callejón, Morata và Nacho), trong đó có 5 vị trí chính thức. Trong 12 cầu thủ mua về dưới thời Mourinho chỉ có một người Tây Ban Nha, Callejon, số 11 còn lại là: Essien, Modric, Sahin, Altintop, Varane, Coentrao, Adebayor, Oezil, Di Maria, Carvalho và Khedira. Các CĐV madridistas không thể hiểu nổi tại sao các cầu thủ nội như Carzola, Silva hoặc Javi Martinez lại phải sang nước ngoài thi đấu.
5. Ký hợp đồng với Falcao
Falcao đã chen vào giữa cuộc chiến tranh giành danh hiệu Pichichi giữa Leo Messi (26 bàn) và Cristiano Ronaldo (14). Tiền đạo người Colombia đã ghi 17 bàn tại Liga từ đầu mùa bóng tới nay. Có hợp đồng với Atletico đến 2016 nhưng có lúc tự Falcao đã bắn tin: “ Có những lúc tôi cũng muốn sang một đội bóng khác”. Bố của cầu thủ này khẳng định “giấc mới của con tôi là được chơi ở Madrid”.
6. Đặt cược vào tuyến trẻ
Các madridistas muốn CLB đặt cược vào La Fabrica (tên gọi của trung tâm đào tạo bóng đá cơ sở). Trong gần ba năm qua, Mourinho đã cho 27 cầu thủ trẻ vào sân, nhưng thời gian thi đấu cộng lại thì cực ít.
7. Lấy lại tính cách cao quý
Sau trận thắng 3-2 trước Manchester City, Mourinho nói: “Tính cách cao quý không phải là một triết lý rẻ tiền, nó là chết trên sân cỏ”. Năm 2001, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, khi Florentino giao trọng trách cho Valdano, ông cũng trao luôn một quyển sách màu xanh nói về các thói quen lành mạnh, trong đó có các câu: “Đối với trọng tài, không được phản đối. Làm như vậy là biểu hiện của một sự yếu đuối. Madrid không bao giờ phàn nàn”. Gần 7000 tham gia cuộc thăm dò đã yêu cầu trở lại với tính cách cao quý của Madrid trong những năm trước đây.
8. Chơi hay hơn
Madrid đã đánh mất khả năng dứt diểm và thẩm mỹ bóng đá của mùa bóng trước. Từ đầu mùa bóng hiện tại, chỉ có hai trận trước Barca tại Siêu cúp và chuyến thăm đến sân Camp Nou tại Liga là người ta được chứng kiến một Madrid bừng sáng. Các trận khác rất thất thường.
9. Mou tiếp tục ở lại
Mourinho có 20 danh hiệu trong tay nên nhiều CĐV muốn ông ở lại. Từ 2004 đến 2010, trước khi Mourinho đến, Real Madrid chỉ có được hai chức vô địch Liga và hai Siêu cúp. Sau hai mùa bóng cùng Madrid, HLV người Bồ Đào Nha đã có ba danh hiệu: một Liga, một Cúp Nhà vua và một Siêu cúp Tây Ban Nha. Đó là lý do một số madridistas muốn Mourinho tiếp tục ở lại.
10. Florentino cũng ở lại
2013 là năm bầu cử, sau bốn năm Florentino trở lại cầm quyền. Một bộ phận madridistas muốn Florentino ở lại.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

