Vừa làm lành với Pháp, chính phủ Úc tiếp tục hủy hợp đồng mua trực thăng Pháp sản xuất

16:00' 20-01-2023
Ngày 18/1, Australia tuyên bố sẽ loại bỏ phi đội máy bay trực thăng quân sự Taipan do Pháp sản xuất, bất chấp nỗ lực vận động hành lang cuối cùng của Paris để cứu hợp đồng này.


    Máy bay Taipan của Pháp. (Nguồn: Australian Aviation)

    Máy bay Taipan của Pháp. (Nguồn: Australian Aviation)

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, máy bay Black Hawks do Mỹ sản xuất sẽ thay thế phi đội máy bay Taipan.

    Đây là động thái mới nhất có thể khiến quan hệ Australia-Pháp trở nên căng thẳng trở lại sau sau khoảng thời gian hai nước làm lành từ vụ Canberra đột ngột hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân ký với Paris hồi tháng 9/2021.

    Tuy nhiên, ông Marles bày tỏ tin tưởng, quyết định trên của Australia sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ Australia với Pháp.

    Niềm tin giữa hai nước đã giảm mạnh vào tháng 9/2021 khi chính phủ trước đây của Australia ký hiệp ước an ninh 3 bên với Mỹ và Anh (AUKUKS), đồng thời đột ngột hủy bỏ thỏa thuận trị giá 90 tỷ AUD mua các tàu ngầm do Pháp chế tạo để chuyển sang mua của Mỹ.

    Ở đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, Pháp đã triệu hồi Đại sứ nước này ở Canberra.

    Pháp hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định của Australia.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from baoquocte.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ