Victoria: Liệu hành động cố ý bóp cổ người khác có trở thành một tội danh riêng?

03:00' 01-06-2018
Sở Cảnh sát bang Victoria hôm 26/5 cho biết, cảnh sát nên được cho phép khởi tố những tên tội phạm bạo lực và tội phạm tình dục đã bóp cổ các nạn nhân của chúng.


    Photo: Supplied
    Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nguy cơ tử vong của phụ nữ sẽ tăng vọt ở mức 800% nếu họ từng bị người chồng hiện tại hoặc chồng cũ cố ý bóp cổ.
    Trong tuần này, cuộc điều tra về cái chết của một phụ nữ tên là Joy Rowley, cư ngụ ở Bán đảo Mornington, cho thấy người phụ nữ 60 tuổi này đã từng bị người tình bóp cổ đến bất tỉnh, và tám tháng sau thì hắn lại tiếp tục bóp cổ bà đến chết.
    Người đứng đầu phụ trách ứng phó với vấn nạn bạo lực gia đình thuộc Sở Cảnh sát bang Victoria, Trợ lý Ủy viên Dean McWhirter, nói với Tòa án Điều tra Những cái chết Bất thường rằng, hành động bóp cổ có chủ ý là một nhân tố lớn dẫn đến nguy cơ tử vong của bà Rowley, đồng thời cho rằng hành động này nên được tách ra thành một tội danh riêng.
    Ông McWhirter nói thêm rằng, báo cáo tham luận về vấn đề này đã được hoàn thành và sẽ được đệ trình để chính quyền bang xem xét.
    “Nếu có một tội danh cụ thể đối với hành động bóp cổ có chủ ý, thì cộng đồng sẽ bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm của hành động này, trong bối cảnh có nhiều vụ bạo lực gia đình và tấn công tình dục như hiện nay”, ông McWhirter cho biết.
    Nhiều tiểu bang khác, gồm bang NSW và Vùng Lãnh thổ Thủ đô, đã ban hành luật đối với hành động bóp cổ có chủ ý, song các chuyên gia đều nhận thấy có ít bằng chứng để chứng minh tội danh này và luật pháp cũng chưa thể giải quyết triệt để các trường hợp đó.
    Giáo sư Heather Douglas thuộc Đại học Queensland cho hay, luật về hành động bóp cổ có chủ ý đã được ban hành tại Queensland hồi năm 2016, song tiểu bang này đã phải chịu gánh nặng về việc có quá ít bằng chứng chứng minh tội danh này.
    Tổ chức Dịch vụ Pháp lý bang Victoria nhận định, luật pháp của bang Queensland chưa được đánh giá, cho nên chưa thể kết luận được liệu phụ nữ có an toàn hơn và cảnh sát có khắc phục được những thiếu sót trong thực tế đối với việc bảo vệ phụ nữ theo như pháp luật.
    Giáo sư Douglas lập luận, luật pháp của bang Victoria hiện có hai tội danh có liên quan và có thể áp dụng đối với hành động bóp cổ – gồm tội liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác, hoặc tội tấn công khiến người khác bị thương nặng – nhưng cả hai tội danh này đều có mức phạt thấp và hầu như chỉ được áp dụng trong người hợp lái xe.

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ