Victoria: Hai người bị bắt vì trục lợi từ cửa hàng miễn thuế

17:00' 24-11-2022
Hai người này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng tại các cửa hàng miễn thuế để trục lợi.


    Ảnh: choice.com.au
    Cảnh sát Victoria phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Biên giới Úc (ABF) 16/11 đã bắt giữ một người phụ nữ 29 tuổi và một người đàn ông 22 tuổi ở Port Melbourne, đồng thời tịch thu số mỹ phẩm và hàng điện tử trị giá $900.000.
    Hai người này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng tại các cửa hàng miễn thuế để trục lợi.
    Hai nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ ra 1,7 triệu đô la bằng tiền mặt, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán trực tuyến khác, để mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế từ tháng 5 đến tháng 11/2022, với tổng thuế GST và các loại thuế khác là $280.000.
    Người phụ nữ 29 tuổi bị cáo buộc đã đi đến các cửa hàng miễn thuế nằm ngoài sân bay, cung cấp bằng chứng về chuyến bay và ký tờ khai xuất cảnh để có thể mua hàng miễn thuế. Sau đó, cô ta đã để hàng hóa tại nhà rồi mới đến sân bay để lên chuyến bay.
    Người phụ nữ cũng bị cáo buộc thư ờng xuyên bay đến Queenstown, New Zealand rồi quay trở về Melbourne trong ngày, và bị nghi ngờ bán các món hàng này trên mạng.
    Tuần trước, cảnh sát đã tiến hành khám xét một ngôi nhà và hai nhà kho ở Port Melbourne, và tịch thu số mỹ phẩm, đồ điện tử và các tài liệu liên quan trị giá khoảng $900.000.
    Cả hai nghi phạm đã ra trình diện tại Tòa sơ thẩm Melbourne.
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from miragenews.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ