Victoria: Chương trình quản lý thông tin sinh viên quốc tế có kinh phí vượt mức ngân sách

06:00' 10-02-2020
Một dự án tạo ra cơ sở dữ liệu của hàng ngàn du học sinh đang theo học tại các trường công lập ở Victoria hàng năm hiện có kinh phí tăng lên đến gần một triệu đô la và bị trễ tiến độ gần ba năm, theo một báo cáo nội bộ của chính quyền Andrews.


    The cost of an international student IT program has blown out by almost $1 million and is running three years late.
    Credit:Tamara Voninski
    Thông tin trên được công bố khi nhiều du học sinh quốc tế chuyển đến sống cùng với các gia đình chủ nhà ở Victoria và bắt đầu các lớp học trong tuần này. Dự kiến các trường công lập ở Victoria năm nay sẽ tiếp nhận hơn 6,000 du học sinh quốc tế, thế nhưng nhiều kế hoạch của du học sinh Trung Quốc đã bị phá vỡ bởi những hạn chế do virus corona.
    Hãng tin The Age cho biết, học phí đối với du học sinh quốc tế dao động từ $12,218 một năm ở cấp tiểu học đến $18,163 ở cấp thi VCE, cộng với tiền nhà trọ từ $200 đến $370 một tuần.
    Trong khi đưa ra lời khuyên trước sự bùng phát của virus corona vào tuần này, Phó Thư ký Sở Giáo dục và Đào tạo David Howes cho biết chương trình quản lý cơ sở dữ liệu của du học sinh quốc tế là “một trong những thế mạnh của hệ thống giáo dục ở Victoria”.
    Tuy vậy, báo cáo nội bộ cho thấy chương trình cũ cần được thay thế bởi chương trình mới có hiệu quả cao hơn, để đáp ứng cho số lượng du học sinh quốc tế ngày càng nhiều hơn ở tiểu bang.
    Hệ thống quản lý thông tin sinh viên quốc tế mới lẽ ra phải được đưa vào hoạt động từ tháng Mười hai 2017, với kinh phí 1.1 triệu đô la. Song dự án này đã bị trì hoãn và kinh phí cũng tăng vọt lên đến 1.91 triệu đô la, và có khả năng phải đến tháng Chín năm nay thì dự án mới hoàn thành.
    Sở Giáo dục và Đào tạo đang tái phân bổ các quỹ trợ cấp trong một nỗ lực để hoàn thành dự án. Sở cũng đã gửi thông báo đến các trường kèm theo lời khuyên về sự bùng phát của dịch bệnh virus corona.
    Khoảng 2,000 du học sinh Trung Quốc đang theo học ở Victoria, gồm một số em đến từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nguồn gốc xuất phát virus. Sở khuyến cáo bất cứ học sinh nào đã đến tỉnh Hồ Bắc nên tự cách ly tại nhà và không nên đi học trong thời gian 14 ngày.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ