Victoria: 30,000 người dân được yêu cầu sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cháy rừng

13:06' 28-02-2024
Hơn 30,000 cư dân sống trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao đã được khuyến khích nên di tản ra khỏi nhà trước ngày 28/02.


    Ảnh: Coldstream CFA Fire Brigade
    Ảnh:  State Control Centre
    Hãng tin Nine News cho biết, phân nửa các khu vực ở Victoria đã được cảnh báo có nguy cơ hỏa hoạn ở mức cao nhất.
    Thủ hiến Jacinta Allan cho biết ngày 28/02 “là một trong những ngày nguy hiểm nhất mà Victoria phải trải qua trong những năm gần đây”. Cảnh báo được đưa ra khi đám cháy rừng bắt đầu ở khu vực Bayindeen, gần thành phố Ballarat, vẫn chưa được kiểm soát.
    Ít nhất sáu căn nhà đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.
    Ảnh: 9NEWS
    Cảnh báo Theo dõi và Hành động vẫn được áp dụng tại các khu vực Amphitheatre, Bayindeen, Ben Nevis, Chute, Elmhurst, Eversley, Glenlogie, Glenpatrick, Mount Cole, Mount Lonarch, Main Lead, Waterloo và Raglan.
    Người dân được thông báo rằng việc quay trở lại nhà là không an toàn và điều kiện thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ