Ứng cử viên Sanders công bố kế hoạch kinh tế nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế

12:12' 15-10-2019
Thượng nghị sỹ Sanders cho biết kế hoạch của ông sẽ giúp huy động tới 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới bằng cách tăng thuế doanh nghiệp lên mức 35%.


    Ung cu vien Sanders cong bo ke hoach kinh te truoc vong tranh luan hinh anh 1
    Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: AFP)

    Ngày 14/10, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, một trong những ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, đã công bố kế hoạch kinh tế nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế doanh nghiệp, thắt chặt việc thực thi các quy định chống độc quyền và trợ quyền cho người lao động.

    Trong một tuyên bố, Thượng nghị sỹ Sanders cho biết kế hoạch của ông sẽ giúp huy động tới 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới bằng cách tăng thuế doanh nghiệp lên mức 35%, hạn chế các lỗ hổng và tình trạng trốn thuế doanh nghiệp, cũng như thực hiện các bước đi nhằm xóa bỏ tình trạng các doanh nghiệp trong nước lợi dụng các "thiên đường thuế" ở nước ngoài hòng trốn thuế.

    Ông chỉ trích các giám đốc điều hành doanh nghiệp đã làm tổn hại tới sự cạnh tranh của thị trường, người lao động và các cộng đồng Mỹ.

    Ông Sanders cũng kêu gọi thực thi chặt chẽ hơn các luật về chống độc quyền và hoàn tất các thương vụ sáp nhập nhằm tạo ra các thị trường có mức độ tập trung cao.

    Kế hoạch của ông sẽ yêu cầu các công ty có doanh thu hằng năm hơn 100 triệu USD và tất cả các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán phải bán cổ phiếu cho nhân viên cho đến khi họ sở hữu ít nhất 20% công ty.

    Các công ty này cũng sẽ bị yêu cầu cho phép người lao động bầu chọn ít nhất 45% số thành viên trong Ban giám đốc của họ.

    Kế hoạch của Thượng nghị sỹ Sanders được công bố một ngày trước khi diễn ra vòng tranh luận giữa 12 ứng cử viên đảng Dân chủ, dự kiến diễn ra ngày 15/10 ở bang Ohio.

    Ông Sanders đang muốn tạo nên sự khác biệt đối với nữ Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren, người trước đó đã công bố các đề xuất kinh tế của riêng mình.

    Ông Sanders, 78 tuổi, là ứng cử viên lớn tuổi nhất và nằm trong tốp ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ, cùng với cựu Phó Tổng thống Joe Biden, 76 tuổi và Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren, 70 tuổi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rowville Secondary College Vùng: Rowville. Phone: 9755 4555
Xem thêm

Mời quý phụ huynh đăng ký nhập học và tham quan trường.


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/ung-cu-vien-sanders-cong-bo-ke-hoach-kinh-te-truoc-vong-tranh-luan/600650.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ