Ukraine tố Nga 'tập kích kép' vào trung tâm thương mại khiến 15 người chết
"Máy bay không người lái (UAV) tấn công thành hai đợt. Đòn đánh đầu tiên gây hỏa hoạn, cuộc tập kích thứ hai diễn ra sau khoảng 30 phút và nhắm thẳng vào lực lượng cứu hộ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 21/8, lên án đòn tấn công là "hành động hoàn toàn tàn nhẫn" và cảnh báo Ukraine "chắc chắn sẽ đáp trả".
Video được CNN phân tích cho thấy UAV lao xuống trung tâm thương mại đang bốc cháy ở thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, phát nổ và tạo ra quả cầu lửa bùng lên không trung.
Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng thành phố Oleksandr Vilkul cho biết nhiều gian hàng đã bốc cháy dữ dội.
Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Dnipropetrovsk cho hay ít nhất 130 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Theo ông Vilkul, ít nhất 29 người đang nguy kịch, trong đó có một bé gái 14 tuổi bị chấn thương sọ não cùng 4 trẻ khác. Lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường. Một số người đang mất tích và hoàn toàn mất liên lạc.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiếp tục thúc giục các nước đồng minh viện trợ tên lửa phòng không và áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga. "Phải loại bỏ cả khả năng chế tạo lẫn khả năng sử dụng các công cụ sát thương của Nga", ông nhấn mạnh.
Giới chức Nga chưa bình luận về cuộc tấn công.

Lực lượng cứu hộ tại trung tâm thương mại bị UAV tập kích ở Kryvyi Rih ngày 21/8. Ảnh: Reuters
Nga đang tăng cường tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine, giữa lúc phòng không đối phương cạn kiệt đạn Patriot và gần như không có khả năng tự vệ trước tên lửa đạn đạo.
Kryvyi Rih, thành phố công nghiệp cách tiền tuyến khoảng 60 km, cũng là mục tiêu thường xuyên bị nhắm tới. Trong cuộc tập kích hiệp đồng ngày 16/8, nhà máy của sản xuất thép lớn nhất Ukraine ArcelorMittal Kryvyi Rih đã trúng 3 tên lửa đạn đạo Nga và phải ngừng hoạt động vì thiệt hại với các cơ sở sản xuất quan trọng.
Liên Hợp Quốc ghi nhận số dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2026 đã vọt lên mức cao nhất từ đầu chiến sự đến nay.
Các nước đồng minh của Ukraine dự kiến nhóm họp vào đầu tuần tới để tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev. Cuộc họp của nhóm Liên minh Thiện chí sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Thủ tướng Anh Andy Burnham đồng chủ trì. Khoảng 10 lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, dự kiến đến Kiev tham gia cuộc họp.
Ukraine cuối tháng 6 phát động chiến dịch tấn công "40 ngày gây áp lực", với mục tiêu chính là các nhà máy lọc dầu, kho dầu, trung tâm hậu cần và sân bay. Khoảng 20 nhà kho và hạ tầng của hãng bán lẻ Wildberries cũng bị tập kích, vì Kiev cho rằng đó là nơi lưu trữ, cung cấp linh kiện cho thiết bị không người lái (drone), hệ thống dẫn đường và các trang bị khác của quân đội Nga.
Giới chức Nga và đại diện Wildberries bác bỏ thông tin, chỉ trích Ukraine "tấn công dân thường và công trình dân sự" trong những sự việc nói trên.
Giới phân tích đánh giá Kiev đạt được một số thành công về chiến thuật, nhưng không hoàn thành mục tiêu cao nhất của chiến dịch là gây sức ép và buộc Moskva chấm dứt chiến sự.
Ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và UAV nhắm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất khí tài dùng trong chiến dịch của Ukraine. Hàng loạt cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần, cùng nhiều trung tâm thương mại trên khắp Ukraine, cũng trở thành mục tiêu với lý do đây là nơi tập kết, phân phối và lắp ráp linh kiện dùng cho UAV tầm trung và tầm xa.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-to-nga-tap-kich-kep-vao-trung-tam-thuong-mai-khien-15-nguoi-chet-5111914.html
