Triều Tiên cam kết đóng góp vào hòa bình và giải trừ quân bị toàn cầu

06:00' 04-06-2022
Triều Tiên tuyên bố sẽ nỗ lực hợp tác với các nước khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Giải trừ quân bị LHQ, dù đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ.


    Triều Tiên hôm 2/6 đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị (CD) thuộc Liên Hợp Quốc. Đây là chức chủ tịch luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tên quốc gia bằng tiếng Anh trong 65 thành viên của CD.

    "Triều Tiên cam kết đóng góp vào hòa bình và giải trừ quân bị toàn cầu, coi trọng những nỗ lực của hội nghị và vị trí chủ tịch", đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae-song phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị tại Geneva, đồng thời nhấn mạnh "vinh dự" khi Triều Tiên đảm nhận vai trò này.

    Ông Han nói thêm đây là lần thứ hai Triều Tiên giữ chức Chủ tịch CD, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả thành viên một cách "cởi mở, minh bạch, toàn diện" và sẽ có những đóng góp mang tính xây dựng, dù "đất nước chúng tôi vẫn trong tình trạng chiến tranh với Mỹ".

    Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình, nên Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng hiếm khi đề cập đến điều này trên các diễn đàn quốc tế.

    Đại sứ Triều Tiên Han tae-song tại Hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc ở Geneva hôm 2/6. Ảnh: AFP

    Đại sứ Triều Tiên Han tae-song tại Hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc ở Geneva hôm 2/6. Ảnh: AFP

    Trong cuộc họp ngày 2/6, khoảng 50 quốc gia đã lên tiếng phản đối ghế Chủ tịch CD của Bình Nhưỡng, cho rằng Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và đang chịu lệnh trừng phạt của LHQ, không phù hợp với nhiệm vụ chủ trì diễn đàn đa phương giải trừ quân bị quan trọng nhất thế giới.

    Hàng chục tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi đại diện phái đoàn các nước rời phòng họp. Tuy nhiên, không nước nào bỏ họp, dù nhiều quốc gia lựa chọn cử các nhà ngoại giao cấp thấp tham dự, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Australia và Hàn Quốc cùng các đồng minh nhân cơ hội kêu gọi trừng phạt Bình Nhưỡng về các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây.

    "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những hành động của Triều Tiên, vốn sẽ tiếp tục làm suy yếu nghiêm trọng giá trị của Hội nghị Giải trừ quân bị", đại sứ Australia Amanda Gorely đại diện nhóm các quốc gia trên phát biểu.

    Đáp lại, đại sứ Han tae-song chỉ trả lời: "Nước Chủ tịch sẽ lưu ý đến tuyên bố của bà".

    Giới quan sát không đặt nhiều kỳ vọng thế giới sẽ đạt tiến triển về giải trừ quân bị trong thời gian Triều Tiên làm chủ tịch CD. Diễn đàn đa phương duy nhất thế giới về giải trừ quân bị này đã không đạt được thêm thỏa thuận nào kể từ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trieu-tien-noi-dang-trong-tinh-trang-chien-tranh-voi-my-4471495.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ