Tin Úc: Thủ tướng Úc phác thảo kế hoạch JobMaker để khôi phục kinh tế

06:00' 30-05-2020
Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 26/5 đã công bố những thay đổi lớn đối với hệ thống dạy nghề và đào tạo kỹ năng trong một bài phát biểu về vấn đề phục hồi kinh tế sau đại dịch.


    Students seen working at Holmesglen TAFE in Melbourne.
    Students seen working at Holmesglen TAFE in Melbourne. Photo: AAP
    Thủ tướng cho rằng hệ thống đào tạo kỹ năng sẽ là ưu tiên để thúc đẩy tạo thêm việc làm trong một thị trường lao động đang thay đổi như hiện nay.
    Theo kế hoạch có tên là JobMaker của Thủ tướng Morrison, chính phủ sẽ trợ cấp để lấp đầy những lỗ hổng về kỹ năng của người lao động dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.
    Lĩnh vực dạy nghề sẽ được trao quyền lực lớn hơn để định hình đào tạo, với các chương trình thí điểm trên khắp dịch vụ nhân sinh, công nghệ kỹ thuật số và lĩnh vực khai thác mỏ để làm thí điểm cho các lĩnh vực khác.
    “Thỏa thuận Quốc gia về Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động hiện nay cũng rất thiếu sót và cần phải thay đổi”, Thủ tướng phát biểu với hãng tin SBS tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra.
    Song song đó, ông Morrison cũng đề cập đến khoản trợ cấp thường niên 1.5 tỷ đô la từ chính phủ liên bang cho các cấp chính quyền bang đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
    Các khoản trợ cấp, cho vay và tài trợ khác sẽ được phân bổ dựa theo phạm vi lợi tức đầu tư ở mỗi tiểu bang.
    Ngoài ra, ông Morrison còn phác thảo một quá trình hướng dẫn cải cách quan hệ công nghiệp, được xem là một lĩnh vực quan trọng khác trong việc tái thiết kinh tế.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ