Tin Úc: Nước Úc có nguy cơ nắng nóng đến 50 độ C

06:00' 09-12-2019
Một báo cáo của Hội đồng Khí hậu Úc cho thấy hơn 206 kỷ lục về nhiệt độ cao đã bị phá vỡ chỉ trong 90 ngày của năm 2019, và các thành phố lớn của Úc sẽ có những ngày hè nóng đến 50 độ C vào cuối thế kỷ này nếu khí thải nhà kính tiếp tục tăng.



    Photo: sbs.com.au
    Trong khi đó, các khu trung tâm hẻo lánh lớn ở miền Trung Tây bang NSW đang phải đối mặt với các đợt sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng tồi tệ hơn.
    Báo cáo cảnh báo rằng sức khỏe và phúc lợi của tất cả người dân Úc đều có nguy cơ bị ảnh hưởng, vì sóng nhiệt gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người như kiệt sức vì nóng hoặc thậm chí là suy tim.
    Báo cáo cho biết đợt nắng nóng năm 2009 đã dẫn đến ít nhất 500 trường hợp tử vong trên khắp Melbourne và Adelaide.
    Bác sĩ Kate Charlesworth, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nói rằng chúng ta cần nhận thức rõ hơn về các vấn đề sức khỏe mà chúng ta đang phải đối mặt do biến đổi khí hậu.
    “Giống như chúng ta đã lên tiếng về kiểm soát amiăng và thuốc lá, chúng ta có nhiệm vụ phải quan tâm đến biến đổi khí hậu. Khói từ các đám cháy rừng có chứa chất gây ung thư, các hạt bụi, carbon monoxide (CO), và những thứ khác... Chúng cực kỳ có hại cho sức khỏe của con người, tương đương với việc hút 40 điếu thuốc lá mỗi ngày”, bác sĩ Charlesworth cho biết.
    Theo hãng tin SBS, Úc ngày càng thường xuyên bị những đợt nắng nóng tấn công, đó là khi có ít nhất ba ngày liên tiếp nhiệt độ luôn luôn ở mức cao.
    Những đợt nóng trong năm 2019 bắt đầu sớm hơn 19 ngày tại Sydney và 17 ngày tại Melbourne, nếu so sánh với số liệu từ giai đoạn 1981-2011 và 1950-1980.
    Số ngày nắng nóng trong một đợt nóng cũng tăng lên tại các thành phố Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Canberra và Hobart, kể từ năm 1950.
    Ngày nóng nhất của một đợt nắng nóng cũng có nhiệt độ cao hơn trước.
    Báo cáo còn cho thấy Sydney và Melbourne có thể trải qua những ngày hè 50 độ C trước cuối năm sau.
    Hạn hán kéo dài khắp miền Đông nước Úc có khả năng đe dọa đến mùa màng trong vòng ba năm liên tiếp.
    Sản lượng lương thực quốc gia mùa hè năm nay được dự báo sẽ giảm tới 20%, chỉ còn 2.1 triệu tấn trong vụ thu hoạch 2019-20.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Tin Úc: Nước Úc có nguy cơ nắng nóng đến 50 độ C Kết quả: 4 / 5 bầu chọn. 5 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ