Tin Úc: Ngày càng có nhiều người con đã trưởng thành nhưng vẫn sống chung với cha mẹ

08:00' 19-05-2019
Những phụ huynh muốn con cái ra ở riêng để tự lập đang phải đón nhận một tin xấu, vì số lượng những người trẻ tuổi ở Úc sống chung với cha mẹ đã tăng đột biến. Gần phân nửa những người trên 20 tuổi vẫn đang ở cùng với cha mẹ, một nghiên cứu mới đây cho thấy.


    Photo: 9News
    Một sinh viên đại học tên là Patrick Woodward, 21 tuổi, nằm trong số nhiều “người con đã trưởng thành” nhưng vẫn chưa muốn dọn ra ở riêng.
    Woodward hiện đang làm nhân viên bán thời gian tại một siêu thị, và đang ở chung nhà với cha mẹ và hai anh chị em.
    Em nói với 9 News rằng “Được ở cùng với cha mẹ là một điều khá tốt. Thật tuyệt vời khi không phải lo lắng về việc nấu ăn mỗi tuần. Còn chuyện giặt quần áo – Em cố gắng tự làm nhưng chắc chắn là cha mẹ làm nhiều hơn em”. 
    Nghiên cứu này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Gia đình Úc, dựa theo số liệu thống kê dân số 2016, trong đó chỉ ra rằng nam giới ở các thành phố lớn phụ thuộc nhiều vào gia mẹ, với 50% nam giới từ 20 đến 24 tuổi vẫn đang ở cùng cha mẹ.
    Phụ nữ trẻ có xu hướng ít lệ thuộc vào cha mẹ so với nam giới, với 43% những cô gái trẻ chọn cách sống cùng cha mẹ.
    Trong khi đó, số lượng người ở đầu độ tuổi 30 từ chối “rời khỏi tổ ấm gia đình” đã tăng gần gấp đôi lên tới mức 7% trong giai đoạn 1981-2016.
    Các nhà nghiên cứu cho rằng các lý do thúc đẩy tỷ lệ này tăng lên bao gồm giá nhà tăng vọt, thời gian học tập kéo dài hơn và điều kiện việc làm không ổn định. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ