Tin Úc: Hơn phân nửa người Úc tỏ ra lo ngại về biến đổi khí hậu

06:00' 19-01-2020
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, ngày càng có thêm nhiều người Úc lo ngại về biến đổi khí hậu khi mà cuộc khủng hoảng cháy rừng chưa từng có tiếp tục tàn phá đất nước.



    Photo: sbs.com.au
    Theo nguồn tin từ hãng SBS, nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Úc hôm 15/1 đã công bố kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện đối với hơn 1,000 người, cho thấy hơn phân nửa số người được phỏng vấn tỏ ra “rất lo ngại” về biến đổi khí hậu so với tỷ lệ chưa đến 40% người được hỏi cách đây sáu tháng.
    Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Úc Ebony Bennett nói rằng “Cuộc khủng hoảng cháy rừng đã làm gia tăng mối lo ngại về biến đổi khí hậu đối với nhiều người Úc.
    Phần lớn trong số họ nghĩ rằng đất nước đang trải qua các tác động của biến đổi khí hậu ngay tại đây và ngay bây giờ.
    Ngoài ra, những hình ảnh tang thương của động vật hoang dã và rừng cây bị thiêu cháy đã khiến hầu hết người Úc lo sợ rằng các rừng cây sẽ không bao giờ xanh tươi trở lại”.
    Khoảng 80% người Úc đang rất lo lắng về biến đổi khí hậu, tăng năm điểm phần trăm so với đợt khảo sát hồi tháng Bảy năm ngoái.
    Viện Nghiên cứu Úc đang đề xuất thành lập quỹ thảm họa khí hậu quốc gia, được đóng góp bởi khoản thuế ô nhiễm thu từ các công ty sản xuất than đá, dầu mỏ và khí đốt.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ