Tin Úc: Chính phủ trợ cấp 3 tỉ đô la để nâng cấp các biệt đội đặc biệt Úc nhằm chuẩn bị cho các mối đe dọa trong tương lai

09:00' 14-08-2019
Các binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc biệt (SAS) tinh nhuệ của Úc sẽ được trang bị bộ quân trang tối tân nhất trên thế giới trị giá 3 tỉ đô la, đồng thời sẽ làm việc cùng với các nhà khoa học, các tổ chức tình báo, và các công ty công nghệ trong những năm sắp tới, theo SBS.


    Photo: SBS
    Theo đó, chính phủ liên bang đã thông qua khoản trợ cấp 500 triệu đô la, trong giai đoạn đầu tiên kéo dài bốn năm của Dự án Greyfin, nhằm mục đích mua về những bộ áo giáp; các loại vũ khí; các hệ thống lặn, nhảy dù, đu dây và leo núi; tìm kiếm và cứu nạn y tế; các phương thức liên lạc; đào tạo nâng cao hiệu quả cá nhân và hỗ trợ cho các lực lượng đặc biệt của Úc.
    Theo kế hoạch, chính phủ sẽ trợ cấp 3 tỉ đô la để triển khai toàn diện dự án này trong 20 năm tới.
    Tại Úc, có ba lực lượng chiến đấu đặc biệt, trong đó tại NSW có hai lực lượng và Tây Úc có một lực lượng, cùng với các đội kĩ sư, hậu cần, huấn luyện và huấn luyện nhảy dù.
    Chính phủ liên bang Úc cho biết khoản đầu tư để mua những quân trang mới sẽ đảm bảo các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt sẽ có thể chống trả hiệu quả hơn đối với những mối đe dọa đến từ khắp nơi trên thế giới.
    Trong một phát biểu hôm thứ Hai 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cho biết “Lực lượng đặc biệt của chúng ta hiện nay, hơn bao giờ hết, cần phải luôn trong tư thế sẵn sàng và có đầy đủ năng lực tác chiến ở bất cứ đâu trên thế giới, trong bất kỳ trường hợp tấn công chớp nhoáng nào, và trong mọi tình huống bất ổn.”
    Bộ trưởng cho biết thêm rằng với khoản trợ cấp cho giai đoạn đầu tiên, SAS sẽ làm việc với các tổ chức tình báo, khoa học, công nghệ và đổi mới để cập nhật về những mối đe dọa cũng như những cơ hội trong tương lai, đồng thời đảm bảo rằng các tổ chức này có được những năng lực mà lực lượng đặc biệt cần trong tương lai.
    Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh các đội đặc nhiệm và chuyên môn thuộc lực lượng đặc biệt phải chiến đấu với những nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi năng lực cao trong những điều kiện môi trường rất nguy hiểm.
    “Các mối đe dọa trên toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng. Khoản trợ cấp này được đưa ra để đảm bảo rằng các lực lượng đặc biệt được chuẩn bị những năng lực vượt bậc nhất để đón đầu những thế lực có ý định đe dọa đến nước Úc," Thủ tướng nói.
    Chính phủ cũng hi vọng việc viện trợ số tiền 3 tỉ đô la sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho các công ty sản xuất phương tiện và thiết bị quân sự Úc.  
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ