Phó Giáo sư Andrew Davidson, một chuyên gia nghiên cứu thuốc gây mê tại bệnh viện nhi Royal Children’s Hospital, thành phố Melbourne, cho biết:
Ngày càng có nhiều bằng chứng ở động vật cho thấy, hàng loạt những loại thuốc gây mê sử dụng trên cơ thể người gây độc hại cho não bộ và có thể gây ra những tổn hại về lâu dài, trong đó trẻ có thể bị hạn chế về khả năng học tập và về trí nhớ.

Ảnh minh họa
Vị phó Giáo sư cho biết những công trình nghiên cứu trên những chú khỉ 5 ngày tuổi được công bố gần đây cho thấy khi chúng được tiêm thuốc kích thích Ketamine, một loại thuốc gây mê thường được sử dụng ở các bệnh viện. Loại thuốc này đã khiến cho một số tế bào não bị chết đi.
Khi đến 2 và 3 tuổi, những chú khỉ này được kiểm tra lại, và chúng đã bị thiếu một số kỹ năng học tập quan trọng.
Ngoài ra cũng có bằng chứng cho thấy những loại thuốc như Propofol, Midazolam, Isoflurane, Desflurane và sSevoflurane – đều là những loại thuốc thường được sử dụng ở người – cũng làm cho tế bào não ở những chú chuột được thí nghiệm bị chết, gây ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành những động tác hoàn toàn đơn giản.
Phó Giáo sư Davidson cho biết thêm, hiện nay các nhà khoa học đang thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu lớn trên trẻ em, những cháu được sử dụng thuốc gây mê khi còn là trẻ sơ sinh, để đánh giá xem kết quả nghiên cứu trên động vật có xác thực hay không.
Phó Giáo sư cũng cho hay hàng ngày, có khoảng 17,000 người dân ở Australia và New Zealand được tiêm thuốc gây mê. Tại Australia, khoảng 5% số trẻ em và 1% số trẻ sơ sinh được tiêm thuốc gây mê mỗi năm.

