Với khả năng tự chữa lành “huyền thoại” ở mặt lưng nhưng xem ra, phần mặt kính của G Flex lại khá mong manh.
Để kiểm tra độ bền của G Flex, tờ Android Authority đã sử dụng phương pháp “rơi tự do” truyền thống.
Kết quả cho thấy, phần mặt sau của G Flex khá bền, chỉ bị xước nhẹ khi rơi từ độ cao khoảng 1,5m xuống mặt đất. Những vết xước này sau đó có thể “tự chữa lành” phần nào, dù không hoàn toàn mất hẳn.
Trong khi phần mặt sau làm khá tốt nhiệm vụ của mình, thì phần mặt kính phía trước của G Flex dường như mong manh hơn.
Việc thả chiếc điện thoại của LG từ độ cao 1,5m đã khiến phần kính bị va đập với mặt đất vỡ hoàn toàn. Mặc dù vậy, có lẽ do màn hình cong nên dù mặt kính đã vỡ song G Flex vẫn hoạt động bình thường.
Mặc dù nhiều điện thoại vẫn hoạt động khi phần kính màn hình bị vỡ, song thử nghiệm cho thấy, màn hình của G Flex bị vỡ không nhiều. Điều này là một dấu hiệu tốt để chúng ta có thể chờ đợi những chiếc điện thoại “không thể bị phá vỡ” trong tương lai.
Lê Văn (Theo Android Authority)

