Thổ Nhĩ Kỳ hối hận vì đã hạ phi cơ Nga
Ông Erdogan cũng khẳng định, cả hai bên cần tiếp cận vấn đề một cách tích cực hơn, và bày tỏ mong muốn giải quyết những căng thẳng trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sắp diễn ra ở Paris.
![]() |
|
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: EPA) |
Một ngày trước đó, ông Erdogan đã bày tỏ sự cứng rắn khi cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin “đừng đùa với lửa”. Trong một phát ngôn trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Họ đang đùa với lửa khi ngược đãi công dân nước tôi, những người tới Nga để tham dự một hội chợ”.
Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 27/11, ông Erdogan cũng lên tiếng khẳng định sẽ không xin lỗi Nga về việc đã bắn hạ chiến đấu cơ của nước này: “Tôi cho rằng nếu có bên cần xin lỗi, thì đó không phải là chúng tôi".
"Những người xâm phạm không phận của chúng tôi mới cần phải xin lỗi. Các phi công và lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đơn giản là đã thực hiện nhiệm vụ của mình, là phản ứng lại trước những hành động vi phạm nguyên tắc”.
“Nếu có hành vi tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ đáp trả theo cách đó”, ông Erdogan nhấn mạnh.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối liên lạc với ông Erdogan. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng đưa ra lời xin lỗi về vụ bắn hạ máy bay Nga”.
Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo người dân hoãn tất cả các chuyến du lịch đến Nga nếu không có việc gì khẩn cấp.
Phía Nga cũng đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, như đình chỉ liên lạc quân sự, tạm dừng thị thực cho công dân quốc gia láng giềng từ tháng 1 năm sau, siết chặt kiểm soát thực phẩm. Gần đây nhất, Nga đã trục xuất 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ do nhập cảnh trái phép.

Article sourced from VIETNAMNET.

