Thăm ngôi làng nơi "phụ nữ thống soái"
Đây cũng là nơi cư trú của bộ lạc Khasi, một trong những bộ lạc còn duy trì chế độ mẫu hệ. Tại đây, người phụ nữ hoàn toàn nắm quyền làm chủ.

Audrey Cheng, một du khách có dịp ghé thăm làng chia sẻ: “Ở Mawlynnong phụ nữ và nam giới được bình đẳng và nhận sự tôn trọng lẫn nhau“.
Ngôi làng nhỏ Mawlynnong là nơi sinh sống của khoảng 500 dân nhưng đầy đủ trường học, nhà thờ. Đặc biệt, cư dân tại đây luôn nỗ lực hết mình giữ gìn không gian sống sạch sẽ. Túi nilong bị cấm hoàn toàn trong làng còn rác thải được dọn sạch sẽ. Hãng BBC từng đặt cho Mawlynnong tên gọi "ngôi làng sạch và có nền giáo dục tốt nhất" Ấn Độ. Năm 2006, UNESCO tiếp tục trao danh hiệu này cho Mawlynnong.



Người con gái út là là người thừa kế tài sản. Đặc biệt, chỉ có người phụ nữ mới nắm quyền giữ đất đai. Với đặc thù riêng, từ nhỏ các bé gái ở làng được hướng dẫn để tiếp quản, điều phối mọi hoạt động trong gia đình. Các cô gái trong bộ lạc Khasi được hưởng cuộc sống tự do và nhận sự kính nể.

Các công việc ở đây được phân chia rõ ràng. Người dàn ông phụ trách làm đồng còn phụ nữ ở nhà và quán xuyến mọi việc.



