Thái Lan lên kế hoạch dời thủ đô khỏi Bangkok

16:54' 30-09-2019
Thủ tướng Thái Lan có thể học theo tổng thống Indonesia và lên kế hoạch dời thủ đô khỏi Bangkok để giải quyết bài toán nan giải về giao thông quá tải.


    Thủ tướng Praytuh Chan-o-cha cho biết việc dời thủ đô khỏi Bangkok "là một khả năng" đang được cân nhắc bởi chính phủ của ông, theo Guardian.

    Xem xét hình mẫu từ nước láng giềng Myanmar và kế hoạch đang được chính quyền Indonesia xúc tiến, Thủ tướng Prayuth thừa nhận việc dời thủ đô có thể giúp Bangkok giải quyết các bài toán nan giải về quản lý đô thị.

    Tương tự thủ đô Jakarta của Indonesia, Bangkok đang đối diện hàng loạt thách thức về dân số quá tải, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

    Tại Hội nghị Kết nối Thái Lan với Thế giới ngày 18/9, Thủ tướng Prayuth cho biết chính phủ của ông đang cân nhắc 2 phương án di dời.

    "Phương án thứ nhất là tìm một thành phố không quá xa và chi phí di dời không quá cao. Phương án thứ hai là đưa trung tâm hành chính ra ngoại ô Bangkok để giải quyết tình trạng quá tải", ông nói.

    Thai Lan tinh doi thu do khoi Bangkok vi giao thong qua tai hinh anh 1
    Giới chức Bangkok vào tháng 1 phải huy động xe bồn phun nước trên các tuyến đường tắc nghẽn của thành phố để giảm mức khói bụi ô nhiễm. Ảnh: AP.

    Thủ tướng Thái Lan nhận định việc dời trung tâm hành chính ra ngoại ô thủ đô Bangkok có thể giảm mật độ giao thông trong khu vực trung tâm. Ông nhấn mạnh các phương án này cần chờ bổ sung nghiên cứu về tác động kinh tế và xã hội.

    Ý tưởng dời đô được ông Prayuth đề cập chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Joko Widodo của Indonesia thông báo kế hoạch dời thủ đô từ Jakarta sang tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên phương án dời đô được cân nhắc tại Thái Lan.

    Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra từng đề nghị dời thủ đô hành chính đến tỉnh Nakhon Nayok, cách Bangkok gần 100 km. Một số nghiên cứu thời gian qua cho rằng chính phủ nên dời thủ đô đến vùng nông nghiệp Chachoengsao nằm ở phía đông Bangkok.

    Trả lời Bangkok Post, Thosaporn Sirisamphand, thành viên Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, cho biết Thủ tướng Prayuth vẫn chưa yêu cầu cơ quan này nghiên cứu nghiêm túc khả năng dời đô. Ông Thosaporn nhận định phát biểu của thủ tướng có lẽ chỉ mang tính ngẫu hứng.

    "Dời đô là một vấn đề lớn và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan chính phủ. Tôi nghĩ tướng Prayuth chỉ hé lộ ý tưởng để dư luận suy nghĩ thêm về cách thức giải quyết tình trạng kẹt xe ở Bangkok", Thosaporn đánh giá.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/thai-lan-tinh-doi-thu-do-khoi-bangkok-vi-giao-thong-qua-tai-post995797.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ