Ước tới 7 triệu người chết vì ô nhiễm không khí trên toàn cầu trong năm 2012, với hơn một nửa con số này liên quan đến khói từ các bếp lò, một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết như vậy.

Phụ nữ nghèo và trẻ nhỏ ở nhà bị phơi nhiễm với ô nhiễm không khí trong nhà.
Theo WHO, ô nhiễm không khí hiện là “rủi ro môi trường riêng lẻ lớn nhất đối với sức khoẻ". Đa số ca tử vong liên quan đên ô nhiễm không khí là các trường hợp bệnh tim, đột quỵ, tắc nghẽn phổi mãn tính và ung thư phổi.
Tiến sĩ Maria Neira, giám đốc Bộ phận sức khoẻ cộng đồng, các yếu tố môi trường và xã hội đối với sức khoẻ, của WHO nói các bằng chứng mới báo hiệu “việc cần thiết phải có hành động tập trung vào dọn sạch không khí chúng ta hít thở”.
Khu vực Tây Pacific (gồm Đông Á và các đảo trên Thái Bình dương), và Đông Nam Á được đánh giá là những nơi bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nặng nhất, với 2,8 triệu người chết Đông Á và 2,3 triệu ca tử vong ở Đông Nam Á do ô nhiễm không khí năm 2012.
Ờ Đông Nam Á, 1,7 triệu cái chết sớn bị cho là do ô nhiễm không khí trong nhà.
Khoảng 3 tỷ người trên thế giới hiện nấu ăn bằng than, gỗ và đốt lửa ngoài trời. Ở Ấn Độ, 63% dân số dùng nhiên liệu cứng như vậy để nấu nướng. Chúng sản sinh ra những chất ô nhiễm có hại như hạt vật chất mịn và cacbon mônôxít.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
