Một nghiên cứu mới đây cho hay người dân ở tiểu bang New South Wales bị lên cơn đau tim bên ngoài bệnh viện có thể đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

ảnh minh họa
Được đăng trên tạp chí dược phẩm cấp cứu Critical Care and Resuscitation, bài viết chỉ ra rằng mặc dù số lượng người bị lên cơn đau tim ở bên ngoài bệnh viện đã giảm đi, nhưng những trường hợp xảy ra ở tiểu bang NSW lại có tỷ lệ tử vong cao hơn.
Theo số liệu bài nghiên cứu cung cấp, trong số 3,800 người bị đau tim mỗi năm ở tiểu bang NSW, chỉ có 10% trong số họ là được sống sót. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân đau tim của tiểu bang NSW cao hơn gấp 10 lần so với nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Phó Giáo sư điều trị lâm sàng Paul Middleton, là chủ tịch Hội đồng Hồi sức NSW, cho biết con số này đã lên đến mức cảnh báo. Theo ý kiến của ông Middleton, tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân đau tim có thể tăng mạnh nếu thành phố cho thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu và phòng ngừa. Trong đó, cần tăng cường đào tạo và phổ biến nghiệp vụ CPR rộng rãi trong dân chúng.
Phương Nguyên - Viet Times

