Sinh viên Trung Quốc đề nghị được tự thuê máy bay đến đảo Giáng sinh để cách ly

13:53' 28-02-2020
Nhóm sinh viên Trung Quốc này tha thiết muốn quay lại Australia để tiếp tục học. Họ chấp nhận thuê máy bay và trang trải chi phí, rồi tự cách ly...


    Hôm 27/2, truyền thông Australia cho biết, một nhóm gồm khoảng 500 sinh viên Trung Quốc tại Vũ Hán đã gửi một bức thư thỉnh cầu lên Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne đề nghị được tự thuê máy bay đến Australia cách ly phòng dịch Covid-19 trong 14 ngày trước khi tham gia các khóa học tại nước này.

    sinh vien trung quoc de nghi tu thue may bay sang australia hoc tiep hinh 1

    Sinh viên châu Á ở Australia. Ảnh: Getty.

    Theo tờ Người Australia, trong bức thư gửi Ngoại trưởng Marise Payne, Zixuan Wang, người đại diện cho một nhóm khoảng 500 sinh viên trên mạng xã hội WeChat đang sống tại Vũ Hán bày tỏ mong muốn được chính quyền Australia đồng ý cho phép nhập cảnh sau khi tự thuê máy bay đến đảo Giáng sinh, nơi hàng trăm công dân Australia từng được cách ly sau khi rời khỏi Vũ Hán.

    Bức thư đề nghị: Tại đây, nhóm sinh viên này sẽ sống trong các cơ sở cách ly 14 ngày và sẽ chi trả chi phí cho việc ăn ở tại đảo cũng như chi phí mua vé máy bay đến thành phố Sydney để tiếp tục chương trình học tập.

    Để kế hoạch này được thực hiện, nhóm sinh viên cũng đề nghị chính phủ Australia đàm phán với nhà chức trách Trung Quốc để họ được rời khỏi Vũ Hán đến cách ly tại đảo Giáng sinh, đề phòng dịch Covid-19.

    Nếu kế hoạch này không được thông qua, nhóm sinh viên này đề nghị chính phủ Australia đàm phán với nhà chức trách Trung Quốc để họ có thể rời Vũ Hán tới một nước thứ 3 cách ly trong 14 ngày cho đủ điều kiện được quay trở lại Australia học tập.

    Với lý do muốn quay trở lại Australia để hoàn thành chương trình học và không muốn bị lãng phí khoản tiền học phí đã đóng, tiền thuê nhà đã đặt cọc cũng như kế hoạch tương lai sau này, các sinh viên mong muốn được Ngoại trưởng Australia Marise Payne hỗ trợ để có thể thực hiện được những mục tiêu này.

    Hiện tại, chính quyền Australia chưa có phản ứng chính thức trước đề nghị này của nhóm sinh viên Trung Quốc.

    Australia đã báo cáo 23 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó, bang Victoria có 7 trường hợp. Bộ Y tế Australia sẽ tổ chức một cuộc họp ở Melbourne vào ngày 28/2, để thảo luận các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở Australia.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VOV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ