Sản lượng xe Brazil trong tháng Năm tăng 3,1%

15:08' 11-06-2019
Ngày 11/6, Anfavea, Hiệp hội các nhà sản xuất xe Brazil cho biết sản lượng xe của nước này trong tháng Năm vừa qua đã đạt hơn 275.700 chiếc, tăng 3,1% so với tháng trước (gần 267.600 chiếc) và tăng 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái.


    San luong oto Brazil thang 5 tang manh so voi cung ky hinh anh 1
    (Nguồn: financialexpress.com)

    Theo Anfavea, mức tăng trên đã giúp đưa tổng sản lượng xe mà nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đã sản xuất trong 5 tháng đầu năm nay lên 1,2 triệu chiếc (gồm xe thương mại hạng nhẹ, xe tải, xe buýt và xe con), tăng 5,3% so với cùng giai đoạn năm trước.

    Tuy nhiên, lượng xe xuất khẩu của Brazil trong tháng qua giảm 30,7% so với tháng 5/2018, do Argentina, quốc gia láng giềng nhập khẩu tới 70% lượng ôtô của Brazil, gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

    Chủ tịch Anfavea, ông Luiz Carlos Moraes, dự báo nước này sẽ bán được 590.000 ôtô ra thị trường các nước trong năm 2019, giảm 6,2% so với năm 2018 (629.000 chiếc), dù sản lượng được dự kiến đạt 3,14 triệu chiếc, tăng 9%.

    Ngành sản xuất ôtô là một trong những lĩnh vực mũi nhọn và chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà Brazil đã trải qua trong giai đoạn 2015-2016.

    Dự báo, Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế số một Mỹ Latinh này sẽ tăng trưởng 1,23% trong năm nay, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 1% vào năm 2018 và 1% năm 2017.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/san-luong-oto-brazil-thang-5-tang-manh-so-voi-cung-ky/574148.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ