Theo nghiên cứu mới đây của trường Đại học Kỹ thuật Queensland, phụ nữ ở độ tuổi trung niên tại Australia uống rượu nhiều hơn phụ nữ ở các nhóm tuổi khác. Bà Hanna Watling, tác giả bài nghiên cứu, cho hay 13% phụ nữ trong độ tuổi 45-59 uống trung bình hơn hai ly rượu vang vào mỗi tối và điều này có thể khiến họ mắc phải những chứng bệnh nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bà Watling cũng đang thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến nhằm tìm hiểu lý do tại sao nhiều phụ nữ trung niên đang chuyển sang uống rượu. Theo bà, việc tìm hiểu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu đề ra các biện pháp can thiệp phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của nhóm phụ nữ trung niên.

ảnh minh họa
Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy khi phụ nữ tăng mức uống rượu từ hai đến ba ly mỗi ngày thì nguy cơ tử vong do các chứng bệnh liên quan đến rượu sẽ tăng gấp 3 lần. Bà Watling phát biểu: “Uống rượu đến mức say túy lúy là hiện tượng thường gặp ở các phụ nữ trong độ tuổi từ 20 tới 30. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, phụ nữ có khuynh hướng ít uống rượu theo kiểu say túy lúy, mà thay vào đó họ uống rượu thường xuyên hơn, chẳng hạn như uống rượu mỗi bữa tối hoặc khi ngồi trước TV”. Vì thế, các nhà nghiên cứu lo ngại mặc dù uống rượu vừa phải nhưng việc uống thường xuyên sẽ khiến lượng rượu tiêu thụ ở phụ nữ trung niên tăng quá mức qui định và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của họ.
Kim Phụng - Viet Times

