Gần đây, số lượng trẻ em mắc bệnh tiêu chảy cấp do vi-rút Rota gây ra ngày càng gia tăng khiến các bà mẹ lo lắng.
Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy cấp do vi-rút Rota là do bệnh nhi nhiễm phải vi-rút Rota qua đường phân-miệng. Bệnh này thường xảy ra ở những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới hai tuổi, do sức đề kháng của các bé lúc này còn yếu cộng với việc trẻ có thói quen cầm nắm và đưa các vật vào miệng mình.

Vi-rút Rota gây bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ
Bệnh có các triệu chứng thường gặp như sốt, ói mửa kèm theo tiêu chảy, phân có màu xanh dưa cải nhưng không ra máu. Các bé bị nôn ói và tiêu chảy nhiều lần trong ngày có khi trên 20 lần mỗi ngày. Bệnh kéo dài từ 3 đến 9 ngày, có trường hợp trên hai tuần. Vi-rút Rota khi xâm nhập hệ thống tiêu hóa sẽ phá hủy lớp bảo vệ của ruột non nên ảnh hưởng đến sự hấp thu của thức ăn đặc biệt là sữa. Khi đó, trẻ có thể trở nên không dung nạp lactose, khiến bé tạm thời không thể hấp thu sữa hoàn toàn. Điều này dẫn đến tình trạng sụt cân và suy dinh dưỡng ở trẻ.

Chủ động bảo vệ bé trước tiêu chảy cấp bằng cách cho bé chủng ngừa vi-rút Rota. (Nguồn Shutter)
Để chăm sóc các bé tốt hơn, các phụ huynh cần chú ý rửa tay sạch trước khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ, sau khi thay tã. Đặc biệt, với các bé nhỏ (từ 2-6 tháng tuổi), uống vắc xin phòng ngừa vi-rút Rota là phương pháp phòng bệnh hữu hiệu và chủ động cho các bé. Các bậc cha mẹ có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, ngay từ lần khám đầu tiên, cần tư vấn bác sĩ, cán bộ y tế về việc chủng ngừa cho con trẻ càng sớm càng tốt.

