-
Số liệu thống kê gần đây chỉ ra rằng số lượng người dân bị chết do ảnh hưởng của thời tiết nóng bức còn cao hơn cả số người chết do tai nạn giao thông. Điều này khiến liên minh các cơ quan y tế phải có biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về những rủi ro có thể gặp phải khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Hôm Chủ nhật vừa qua, Hiệp hội y tế Australia, Hiệp hội Sức khỏe và Khí hậu và Ủy ban thời tiết đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi người dân cần có biện pháp tự bảo vệ, chăm sóc mình trong những ngày nắng nóng, cần nâng cao nhận thức về những nguy cơ có thể gặp phải khi nhiệt độ tăng cao.
Bà Liz Hanna, Chủ tịch Hội Sức khỏe và Khí hậu, kiêm trưởng ban tổ chức Mạng nghiên cứu về cách đối phó với biến đổi khí hậu tại trường đại học Australian National University, cho biết hầu hết người dân đều không nhận thức được những mối nguy hiểm khi thời tiết nắng nóng lên. Bà cho biết sức khỏe của con người chỉ bị ảnh hưởng khi nhiêt độ tăng cao, và số người gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng đang ngày một tăng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Do đó, bà khuyến cáo người dân không nên làm việc ngoài trời khi nhiệt độ lên quá 400C. Thống kê cho hay trong đợt nắng nóng năm 2009 tại Melbourne, có 173 người đã thiệt mạng trong trận cháy rừng lịch sử, nhưng điều đáng nói hơn là có tới hơn 370 người chết trong đợt nắng nóng diễn ra trong cùng tuần đó.

