Nhân viên cứu hỏa ở Victoria biểu tình đòi tăng lương
Picture: IAN CURRIE
Đám đông biểu tình đã trình chiếu đoạn video về bài phát biểu trước cuộc bầu cử 11 ngày của Thủ hiến Daniel Andrews với các nhân viên cứu hỏa. Thủ hiến Andrews đã cam kết với các nhân viên cứu hỏa rằng thỏa thuận tiền lương của họ sẽ được giải quyết. Thư ký Công đoàn Nhân viên Cứu hỏa Thống nhất ông Peter Marshall chỉ trích bài phát biểu này chỉ mang tính “hùng biện chính trị” để giúp Thủ hiến Andrews đắc cử.
Mặt khác, ông Marshall cũng cho biết, trước thềm giải chung kết bóng bầu dục AFL Grand Final, Giám đốc phụ trách dịch vụ khẩn cấp bà Jane Garrett đã cam kết sẽ giải quyết vấn đề tiền lương của các nhân viên cứu hỏa trong vòng một tuần. Công đoàn Nhân viên Cứu hỏa Thống nhất đã trải qua 977 ngày đàm phán tiền lương với đảng Lao động và chính quyền Liên đảng trước đây.
Vào tháng Mười vừa qua, chính quyền Lao động đã đề xuất vấn đề này lên tổ chức Công bằng Lao động và nói rằng các cuộc đàm phán đã thất bại. Chính quyền bang gần đây cũng đồng ý tăng 14% tiền lương trong vòng ba năm cho các nhân viên cứu hỏa. Thế nhưng, Công đoàn Nhân viên Cứu hỏa Thống nhất không đồng ý đề xuất này và nói rằng chính quyền bang thực chất chỉ đồng ý tăng 14% tiền lương trong vòng sáu năm.
Ông Marshall đã phát biểu trước đám đông biểu tình rằng, “Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào việc bảo vệ người dân Victoria trong mùa hè này. Thế nhưng, sự đóng góp của các nhân viên cứu hỏa lại đang bị xem nhẹ. Tuần trước, các tài xế xe lửa được thông báo sẽ được nhận mức lương khoảng $120,000 bao gồm tiền lương cơ bản là $92,000 cộng với tiền tăng ca.
Trong khí đó, một nhân viên cứu hỏa của trung tâm Country Fire Authority chỉ được nhận mức lương cơ bản là $69,500 và phải làm việc 42 giờ mỗi tuần. Do đó, chúng tôi chỉ muốn có một mức lương công bằng hơn để kết thúc cuộc tranh chấp dai dẳng này”.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)