Nga 'tấn công quy mô lớn' vào cơ sở năng lượng Ukraine

02:00' 26-03-2024
Kiev nói Moskva dùng 151 tên lửa và UAV tự sát trong đòn tập kích lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây mất điện diện rộng.


    Không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng nay triển khai 40 tên lửa hành trình Kh-101/555 và 5 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 7 quả đạn siêu vượt âm Kinzhal, 34 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không hoán cải S-300, hai tên lửa chiến thuật Kh-59 cùng 63 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 nhằm vào nước này.

    "Lực lượng phòng không đã bắn hạ 55 UAV tự sát, 35 tên lửa hành trình Kh-101/555 và hai quả đạn Kh-59", cơ quan này cho hay.

    Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko cho biết đây là cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này kể từ khi chiến sự bùng phát. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong khi ba người đang mất tích sau cuộc không kích.

    Video trên mạng xã hội cho thấy Nhà máy thủy điện Dnieper tại thành phố Zaporizhzhia do Kiev kiểm soát, nơi có đập nước lớn nhất Ukraine, bị trúng tên lửa hành trình Kh-101. Công ty thủy điện Ukrhydroenergo xác nhận hạ tầng tại đây bị hư hại và xảy ra cháy, nhưng không có nguy cơ vỡ đập nước.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công, nói rằng nhân viên điện lực đang nỗ lực khôi phục nguồn cung năng lượng tại 9 tỉnh.

    15 tiếng nổ được nghe thấy tại thành phố Kharkov ở miền bắc. Thị trưởng Ihor Terekhov thông báo hệ thống đèn giao thông và nhiều trạm bơm nước đã ngừng hoạt động.

    Oleksandr Vilkul, thị trưởng thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine, nói rằng nhiều tiếng nổ đã vang lên tại đô thị này nhưng không cung cấp chi tiết. Giới chức thành phố miền trung Vinnytsia tiết lộ "hạ tầng thiết yếu" ở khu vực này đã bị hư hại.

    Đám cháy tại DniproHES sau cuộc không kích của Nga rạng sáng 22/3. Ảnh: Telegram/RVvoenkor

    Đám cháy tại DniproHES sau cuộc không kích của Nga rạng sáng 22/3. Ảnh: Telegram/RVvoenkor

    Công ty điện lực tư nhân Ukraine DTEK cho hay một số nhà máy nhiệt điện cũng bị trúng đòn tập kích, cảnh báo tình trạng mất điện ở tỉnh Dnipro ở đông nam đất nước.

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào cơ sở năng lượng, nhà máy công nghiệp quốc phòng, ga đường sắt, kho đạn, điểm đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

    "Các doanh nghiệp sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược đã ngừng hoạt động. Đối phương cũng mất nhiều vũ khí được các nước NATO viện trợ. Đòn tập kích cũng làm gián đoạn hoạt động chuyển quân dự bị ra tiền tuyến và phá hủy nhiều khu vực phục hồi sức chiến đấu của các đơn vị Ukraine", cơ quan này cho hay.

    Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12/2023. Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng.

    Moskva không tấn công hạ tầng năng lượng của Kiev trong mùa đông năm 2023, mà tập trung vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của đối phương, trong bối cảnh Ukraine tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Đợt tập kích dồn dập của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine mùa đông 2022 làm hư hỏng đáng kể lưới điện của nước này, buộc nhiều đô thị cắt điện và nước nóng luân phiên. Bất chấp Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-tap-kich-lon-chua-tung-thay-vao-ha-tang-nang-luong-ukraine-4725584.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ