Tiền đạo người Brazil đã khiến cho người hâm mộ xứ Catalunya cảm thấy có phần thất vọng khi không thể ghi được bàn thắng để giúp Barca vượt qua Lechia Gdansk của Ba Lan, tuy nhiên điều này cũng là hoàn toàn dễ hiểu.

Neymar cần thêm thời gian để chứng tỏ khả năng của mình
Trước tiên, cần phải nhớ rằng các trợ lý HLV của Barca chỉ quyết định tung Neymar vào sân ở phút thứ 78. Với 12 phút thi đấu chính thức cùng 3 phút đá bù giờ, thật khó để ngôi sao 21 tuổi này có thể làm được gì nhiều, chưa kể đây mới là lần đầu tiên anh chính thức khoác áo Barca. Nếu chỉ vì Neymar không thể ghi bàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối trận mà đã vội đánh giá màn trình diễn của anh là thất vọng thì rõ ràng là có phần hơi bất công.
Một nguyên nhân khác khiến Neymar thi đấu có phần tương đối mờ nhạt, đó là bởi anh bị săn sóc quá kỹ. Đúng 4 phút sau khi ngôi sao người Brazil được lựa chọn, ngay lập tức phía Lechia cũng có câu trả lời với bằng việc tung Kacprzycki vào sân và gần như nhiệm vụ duy nhất của anh là khóa chặt tân binh của Barca. Ngay cả trung vệ Oualembo cũng luôn sẵn sàng rời vị trí để trợ giúp người đồng đội của mình khi cần thiết.
Bản thân Neymar khi rời sân cũng tiết lộ rằng anh rất ngạc nhiên và vẫn không hiểu vì sao các cầu thủ Lechia Gdansk lại “quan tâm” đến mình như vậy. Chỉ trong khoảng 12 phút cuối trận, tiền đạo này đã bị phạm lỗi tới 4 lần, song rất may là anh đủ khôn ngoan để không bị dính chấn thương. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi chẳng ai là không biết đến sự nguy hiểm của Neymar. Dù chưa thi đấu đúng phong độ, tuy nhiên cựu tiền đạo Santos vẫn thực hiện được những pha đi bóng đáng chú ý và nếu để anh có khoảng trống thoải mái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tại Confederations Cup, Uruguay đã rất cố gắng trong việc tìm cách hạn chế tầm hoạt động của Neymar nhưng không thành công. Bước sang trận chung kết, nhiệm vụ theo sát ngôi sao người Brazil được trao cho Arbeloa, song hậu vệ người Tây Ban Nha đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và bị thay ra trong hiệp hai. Vì vậy, rõ ràng việc Lechia bố trí tối thiểu hai cầu thủ kèm chặt Neymar là hoàn toàn hợp lý, và nó đã phần nào phát huy hiệu quả khi khiến tân binh của Barca gặp khá nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.
Ngoài ra, kể từ giữa hiệp hai trở đi thì Barca đã sử dụng gần như toàn bộ đội hình trẻ với những ngôi sao hạng B, ngoại trừ Neymar. Kết quả, số cơ hội mà đội bóng này tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay và nó khiến cho chân sút người Brazil trở nên khá cô độc trên hàng công, khi anh nhận được rất ít sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Người hâm mộ xứ Catalunya cũng cảm thấy khá tiếc nuối khi không có cơ hội chứng kiến Neymar sát cánh thi đấu trên hàng công cùng Messi, bởi siêu sao người Argentina đã rời sân trước đó 2 phút.
Cơ hội để Neymar thể hiện mình là rất nhiều, như trận mở màn tiếp đón Levante ở Liga, trận chung kết tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid hay gần đây nhất là cuộc đối đầu với đội bóng cũ Santos tại Joan Gamper Cup. Đến khi đó, nếu như tiền đạo người Brazil vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng nơi người hâm mộ thì có thất vọng cũng chưa muộn.

