NCT và Stray Kids khá chật vật trên con đường âm nhạc của mình

09:00' 16-07-2019
Mặc dù mang trên mình danh xưng nhóm nhạc nam đến từ BIG 3 nhưng NCT và Stray Kids đều đang khá chật vật trên con đường âm nhạc của mình.


    Xuất thân từ những công ty hàng đầu ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, mang trên mình danh xưng lẫy lừng "đàn em EXO" hay "em trai của TWICE", sở hữu dàn thành viên tài sắc vẹn toàn, tưởng chừng như con đường sự nghiệp của NCT và Stray Kids sẽ trải đầy hoa hồng vì có đủ tất cả những thuận lợi để thành công nhưng dường như thực tế lại khó khăn hơn rất nhiều khi cả hai nhóm đều gặp phải những hạn chế đáng tiếc.

    NCT

    NCT được SM đầu tư mạnh mẽ từ khi chưa ra mắt thông qua dự án SM Rookies, các thành viên NCT đều được tuyển chọn rất gắt gao vì đây là nhóm nhạc đầu tiên đi theo mô hình không giới hạn thành viên của SM. NCT được SM định hướng sẽ trở thành một nhóm nhạc nam công phá toàn cầu với các nhóm nhỏ hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới cùng concept đa dạng được thể hiện bởi những nhóm nhỏ khác nhau.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 1.

    NCT chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động

    SM luôn được coi là công ty dẫn đầu xu hướng vì khả năng tiên phong thành công những chiến lược liều lĩnh như mô hình nhóm nhạc đông thành viên, dòng nhạc bubblegum pop gây nghiện và những concept có một không hai. Vì thế mà mô hình không giới hạn thành viên và chia nhóm nhỏ tùy vào concept bài hát này của NCT được rất nhiều fan Kpop kì vọng sẽ làm nên chuyện.

    Tuy nhiên, hoạt động đến nay đã gần 3 năm cùng với sự ra đời của 4 nhóm nhỏ NCT U, NCT 127, NCT Dream và WayV nhưng độ nhận diện công chúng của NCT vẫn bị đánh giá khá thấp. Thêm vào đó, mặc dù đã trải qua rất nhiều đợt comeback cùng nhiều thể loại nhạc đa dạng nhưng dường như chưa có ca khúc nào của NCT có thể chinh phục được đa số thị hiếu công chúng Hàn Quốc. Các nhóm nhạc nam trước đây của SM đều chỉ mất từ 1 đến 2 năm để chạm đến thành công nhưng với NCT thì dường như điều này đang trở nên ngày càng khó khăn hơn trước tình hình các nhóm nhạc tân binh mạnh đang dần đổ bộ Kpop.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 2.

    NCT U

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 3.

    NCT 127

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 4.

    NCT Dream

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 5.

    WAYV

    Sở hữu dàn thành viên hoàn hảo từ ngoại hình đến tài năng, mặc dù số lượng đông nhưng NCT không hề có một lỗ hổng visual nào. Tuy nhiên số lượng thành viên lại là một trong những điểm yếu của các chàng trai SM trong việc tăng độ nhận diện công chúng. NCT tổng cộng có đến 18 thành viên, con số này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho khán giả trong việc nhớ tên từng người, nếu là người hâm mộ và quan tâm đến nhóm thì điều này dường như không thành vấn đề, nhưng đối với những khán giả theo dõi Kpop thì khá đây là điều khá nan giải. Chưa hết, vì quá đông nên việc thể hiện tài năng của các thành viên cũng gặp không ít hạn chế, điều này rất khó để từng thành viên gây ấn tượng với khán giả vì mỗi người chỉ nhận được phần thể hiện có hạn.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 6.

    Chính vì quá đông nên việc nhận diện các thành viên NCT trở nên khó khăn đối với khán giả

    Và chìa khóa để giải quyết vấn đề này không gì khác chính là âm nhạc. Ra mắt một ca khúc thật hợp thị hiếu công chúng để tên tuổi trở nên phổ biến hơn, điều này sẽ kích thích được sự tò mò của khán giả dành cho nhóm nhạc và bắt đầu tìm hiểu nhóm nhiều hơn, dần dà họ sẽ trở thành fan và nhớ được tên của tất cả thành viên, theo đó là độ nổi tiếng cũng như độ nhận diện cũng sẽ bắt đầu tăng theo. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng SM lại không đi theo quy trình này với NCT mà thay vào đó là sự liều mình thử sức với đủ thể loại âm nhạc. Mặc dù tất cả sản phẩm của NCT đều rất chất lượng và được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại hoàn toàn đi ngược với số đông thị hiếu công chúng dẫn đến tên tuổi của các chàng trai NCT vẫn chưa thể phủ sóng được như kì vọng từ một nhóm nhạc đến từ ông lớn.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 7.

    Thay vì tập trung "đánh" vô thị hiếu khán giả thì SM lại liều mình để NCT thử nghiệm đủ thể loại âm nhạc kén người nghe

    Hiện nay, độ phổ biến của NCT vẫn ở mức độ lưng chừng nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định mô hình này của SM là thất bại vì nếu là fan Kpop lâu năm chắc chắn ai cũng biết rằng các chiến lược của SM đều được ông lớn suy tính rất kĩ càng. Sở hữu tiềm lực kinh tế mạnh cùng đội ngũ sáng tạo tài năng, từ trước tới nay không nhóm nhạc nào của ông lớn không gây được tiếng vang trên đấu trường Kpop nên ngày thành công của NCT có lẽ chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng có một điều chắc chắn rằng các chàng trai sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả vì các nhóm nhạc tân binh tài năng ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý, để có thể bật lên hàng top thì cho dù xuất thân từ ông lớn nhưng NCT vẫn còn chặng đường rất dài để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp vì thời thế Kpop đã hoàn toàn thay đổi.

    Stray Kids

    Trước khi ra mắt, các chàng trai Stray Kids cũng phải trải qua thời gian đầy thử thách thông qua chương trình sống còn cùng tên. Khác với các nhóm nhạc nam trước của JYP, Stray Kids nổi bật với khả năng tự sản xuất âm nhạc và tự biên đạo, bằng chứng là các ca khúc của các chàng trai đều do chính các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời và biên đạo như: "Hellevator", "District 9", "My Pace" và gần đây nhất là "Miroh".

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 8.

    Stray Kids

    Stray Kids khởi đầu khá tốt khi đã càn quét giải tân binh ở các lễ trao giải cuối năm, các anh chàng thậm chí còn được người hâm mộ nhận xét rằng sẽ nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop vì sở hữu tài năng vượt trội, cùng với việc đến từ ông lớn JYP nên lời nhận xét này càng có cơ sở hơn bao giờ hết.

    Sau khi đạt được độ phổ biến nhất định thì gần đây Stray Kids vừa trở lại với "Miroh" nhưng thành tích lại không hề khả quan, vị trí của "Miroh" trên các BXH khá "lẹt đẹt" mặc dù ở mặt trận youtube rất tốt. Có thể vì comeback ngay trong tâm bão tháng 4 với sự trở lại của hàng loạt cái tên "khủng" khiến Stray Kids bị mờ nhạt hơn vì các chàng trai chỉ mới debut được hơn 1 năm nên fandom chưa thực sự vững mạnh để đấu lại những tên tuổi lớn trên sàn đấu.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 9.

    Tình hình thứ hạng của "Miroh"

    Tiếp đến, có thể thấy rằng JYP rất tốt trong việc chọn lựa ca khúc và tạo dựng phong cách phù hợp với công chúng cho các nhóm nữ nhưng lại khá yếu thế ở các nhóm nam. GOT7, DAY6 đều đang ở mức "nổi" nhưng chưa có "tiếng". Các nhóm nhạc bị mắc kẹt lại ở mức độ phổ biến lưng chừng này sẽ rất khó khăn để đi lên đỉnh cao vì trước đó họ đã được công chúng biết đến và sau đó là hàng loạt các nhóm nhạc khác mọc lên thu hút hết sự chú ý.

    Trong 2 năm tới nếu không nhanh chóng sở hữu một ca khúc "gây sốt" thì khả năng Stray Kids sẽ giống với tình hình GOT7 hiện tại là rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng độ phổ biến công chúng trong nước không cao. Điều này mặc dù rất có lợi trong việc đi tour thế giới nhưng rất dễ mất đi vị thế ở Hàn và bị chìm dần bởi những nhóm nhạc hợp thị hiếu công chúng Hàn Quốc khác.

    Nhìn hai nhóm nhạc nam vẫn loay hoay tìm đường thành công này của SM và JYP thì còn ai dám khẳng định con ông lớn là sướng? - Ảnh 10.

    Stray Kids đang có fan quốc tế đông nhưng độ nhận diện tại Hàn Quốc khá thấp giống như đàn anh GOT7

    Cục diện Kpop đang thay đổi theo từng ngày vì những sự thành công vượt bậc của hàng loạt nhóm nhạc đến từ các công ty nhỏ như BTS, MOMOLAND, EXID, MAMAMOO, (G)I-DLE...Việc mang danh xưng nhóm nhạc đến từ BIG 3 dường như không còn tạo được nhiều sự mong đợi của khán giả như trước kia nữa, vì thế dù là đến từ BIG 3 như NCT và Stray Kids hay bất kì công ty giải trí nào cũng đều phải tạo nên sự khác biệt, đáp ứng được thị hiếu công chúng thì mới có thể trụ vững và thành công trên đấu trường Kpop khắc nghiệt này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/nhin-hai-nhom-nhac-nam-van-loay-hoay-tim-duong-thanh-cong-nay-cua-sm-va-jyp-thi-con-ai-dam-khang-dinh-con-ong-lon-la-suong-20190405011220589.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ