"Ukraine có quyền tự vệ. Và theo luật quốc tế, quyền này không chỉ dừng ở khu vực biên giới", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong bài phỏng vấn đăng trên báo Đức Die Welt hôm nay. "Binh sĩ, xe tăng và căn cứ của Nga ở Kursk là mục tiêu hợp pháp".

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo NATO lên tiếng kể từ khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk ngày 6/8. Chiến dịch của Kiev gây bất ngờ do không thông báo trước với các nước đồng minh. Ông Stoltenberg nói Ukraine "không tham vấn NATO" và liên minh này "không có vai trò nào" trong quá trình Kiev tiến hành chiến dịch.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ chiến dịch nhằm thiết lập một vùng đệm, ngăn Nga phát động tấn công từ bên kia biên giới", ông Stoltenberg bổ sung. "Chiến dịch quân sự nào cũng đi kèm rủi ro. Ukraine sẽ tự quyết định cách phòng vệ của họ".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Washington, Mỹ ngày 11/7. Ảnh: AFP

Lực lượng Ukraine sáng 6/8 tràn qua biên giới tiến vào Kursk, đánh dấu cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2/2022. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27/8 tuyên bố Kiev đã kiểm soát 100 khu dân cư và gần 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk, bắt 594 tù binh Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Ukraine ở đây đã hứng chịu tổn thất lớn, gồm hơn 7.800 quân nhân, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 thiết giáp chở quân cùng nhiều phương tiện, khí tài khác tính đến ngày 30/8.

Ukraine kỳ vọng chiến dịch ở Kursk có thể gây sức ép buộc Nga kết thúc chiến sự, nhưng cục diện ở tiền tuyến miền đông Ukraine không có biến chuyển đáng kể.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 tuyên bố lực lượng nước này kiểm soát thêm ba làng, trong đó có làng Novozhelanne nằm giữa thành phố Donetsk và Pokrovsk, cửa ngõ chiến lược ở tỉnh Donetsk mà Nga đang nhắm đến.

Vị trí tỉnh Kursk. Đồ họa: RYV

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nato-noi-ukraine-co-quyen-tan-cong-kursk-de-tu-ve-4787874.html