Tay vợt Tây Ban Nha đối mặt với sự chế giễu khi trở lại sân đấu sau thời gian chăm sóc chấn thương lưng trong trận chung kết đơn nam Australia mở rộng.

Rafael Nadal gặp chấn thương bất ngờ ngay trước giờ thi đấu. Anh phải rời sân khoảng 10 phút để điều trị y tế và đối mặt với nghi vấn “câu giờ“ từ khán giả.
Cơn đau ập đến khi Nadal thực hiện một động tác giao bóng đầu set thứ hai. Phần lưng bị căng cứng, khiến tay vợt số một thế giới không thể thi đấu tiếp.
"Nhân viên vật lý trị liệu đã cố gắng giúp phần lưng của tôi thả lỏng một chút, song việc thi đấu nốt các set còn lại với phong độ cao là điều không thể. Tôi đã cố gắng rất nhiều”, ông vua đất nện cho biết.
Nadal đã để thua 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dưới tay Stanislas Wawrinka, chấm dứt những hy vọng về chức vô địch thứ hai tại Australia mở rộng và danh hiệu Grand Slam thứ 14. Tay vợt Tây Ban Nha từng đặt mục tiêu sẽ trở thành người thứ ba chiến thắng cả bốn giải đấu lớn ít nhất hai lần.
“Điều tôi không muốn nhất chính là việc phải bỏ cuộc, đặc biệt là trong trận chung kết”, Nadal nói. "Tôi đã cố gắng cả giải và đến trận chung kết thì đột ngột cảm thấy bản thân không đủ sức thi đấu với phong độ cao nhất. Điều đó thật khó chấp nhận".

Nadal (phải) chưa có lần thứ hai vô địch Australia mở rộng.
Sau trận chung kết Australia mở rộng, Nadal vẫn giữ vị trí số một trong khi Wawrinka nhảy từ thứ tám lên thứ ba. Đây là thành tích tốt nhất của tay vợt Thụy Sĩ.
"Wawrinka đã chơi rất tốt, trả bóng và di chuyển đều hiệu quả. Tôi chỉ muốn chúc mừng anh ấy về bước tiến này", Nadal cho biết.
Trong trận tứ kết trước đó, Nadal cũng gặp chấn thương khi đang đấu. Dù tay trái toạc máu, anh vẫn vượt qua Dimitrov với tỷ số 4-1.

Hội chợ Tết St Albans 2024
