Mỹ - Anh đạt thỏa thuận thuế nhập khẩu
Ngày 8/5, tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng ta đã đạt được một thỏa thuận thương mại đột phá với Anh. Một quốc gia tuyệt vời".
Đây là thỏa thuận đầu tiên mà Mỹ đạt được với các đối tác thương mại kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế nhập khẩu lên hầu hết nền kinh tế trên thế giới.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng cho biết trong cuộc điện thoại tới Nhà Trắng, rằng "đây là một ngày lịch sử". Ông khẳng định Anh và Mỹ luôn có các thỏa thuận cân đối, công bằng. "Thỏa thuận này tiếp nối nền tảng đó, có ý nghĩa đặc biệt với các ngành như sản xuất ôtô, thép, nhôm và nhiều lĩnh vực khác", ông nói.
Tuy nhiên, không văn bản nào được ký kết trong sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm nay. Tổng thống Trump cho biết chi tiết thỏa thuận sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, trong đó có giảm rào cản phi thuế quan, tăng tốc thông quan cho hàng Mỹ, cùng một số điều khoản liên quan đến hóa chất, máy móc.

Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng 2/2025. Ảnh: Reuters
Quan chức Mỹ cho biết một "khu vực thương mại" sẽ được tạo ra dành riêng cho chuỗi cung ứng nhôm, thép và dược phẩm. Trong khi đó, thuế dịch vụ kỹ thuật số tại Anh vẫn được giữ nguyên, theo chính phủ Anh. Thuế này hiện tác động đến nhiều đại gia công nghệ Mỹ.
Mỹ cũng giữ nguyên thuế nhập khẩu 10% với hàng hóa từ Anh. "Việc này dự kiến mang về 6 tỷ USD cho nước Mỹ", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết.
"Chúng tôi đã mở được thêm nhiều thị trường mới - ethanol, thịt bò, tất cả nông sản. Họ đã đồng ý mở cửa thị trường. Điều này sẽ mang lại thêm 5 tỷ USD cơ hội cho các nhà xuất khẩu Mỹ", Lutnick nói. Ông cũng tiết lộ Anh sẽ công bố kế hoạch mua thêm số máy bay Boeing trị giá 10 tỷ USD.
Thuế nhập khẩu Mỹ áp với xe sản xuất tại Anh giảm từ 27,5% về 10%. Mức này chỉ áp dụng với 100.000 xe hơi - gần như toàn bộ ôtô nước này xuất khẩu năm ngoái. Thép Anh cũng được giảm thuế từ 25% về 0.
Thị trường tài chính toàn cầu lập tức phản ứng với thông tin Anh - Mỹ đạt thỏa thuận thương mại. Chỉ số S&P 500 và DJIA hiện cùng tăng 1,3%. Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 1,6%. Cổ phiếu Boeing hiện lên thêm 4,5%.
Giá Bitcoin - tiền số lớn nhất thế giới - vượt 100.000 USD một đồng, lần đầu tiên kể từ tháng 2. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm hơn 30 USD về 3.330 USD một ounce.
Viết trên mạng xã hội Truth Social trước đó, Tổng thống Trump cho hay thỏa thuận với Anh đầy đủ và toàn diện, sẽ củng cố mối quan hệ hai nước trong nhiều năm tới. Ông tiết lộ nhiều thỏa thuận khác, hiện vẫn trong giai đoạn đàm phán nghiêm túc, sẽ được công bố sau. Trong một bài đăng sau đó, ông tiếp tục tuyên bố "thời hoàng kim của Mỹ đang đến".
Anh chịu thuế nhập khẩu chung là 10% khi đưa hàng hóa vào Mỹ. Nước này không bị áp thuế đối ứng ở mức cao, do mua hàng Mỹ nhiều hơn là xuất sang đây. Dù quy mô thỏa thuận có thể khá nhỏ, việc này cũng có ý nghĩa chính trị lớn với cả hai quốc gia.
Nhà đầu tư hiện theo dõi liệu ông Trump có thể hạ nhiệt cuộc chiến thương mại do chính ông khởi xướng hay không. Giới kinh tế học cảnh báo chính sách thuế của ông có thể khiến lạm phát tăng tốc trở lại và kéo tụt tăng trưởng của Mỹ.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-anh-dat-thoa-thuan-thue-nhap-khau-4883138.html